M.U đánh tiếng muốn có “người thừa” của Real

Thứ sáu, ngày 20/07/2012 18:43 PM (GMT+7)
Dân Việt - Nhằm tăng cường sức mạnh cho tuyến giữa M.U, Sir Alex Ferguson dự định sẽ chi ra 20 triệu bảng để chiêu mộ tiền vệ Nuri Sahin, cầu thủ không còn chỗ đứng trong màu áo Real Madrid.
Bình luận 0

Với việc Tom Cleverley, Darren Fletcher và Anderson thường xuyên dính chấn thương ở mùa giải vừa qua, hàng tiền vệ M.U liên tục rơi vào tình trạng khủng hoảng. Điều đó khiến họ phải thuyết phục lão tướng Paul Scholes trở lại thi đấu sau nửa năm tuyên bố giải nghệ.

img
 

Mặc dù đã chiêu mộ được hai tiền vệ trung tâm Shinji Kagawa và Nick Powell, song Sir Alex vẫn muốn mua thêm một tiền vệ trung tâm đẳng cấp để tăng cường khả năng sáng tạo cho đội nhà. Sau khi gặp bế tắc trong thương vụ Luka Modric và Lucas Moura, “Máy sấy tóc” đã chuyển hướng sang Nuri Sahin.

Được đánh giá rất cao khi còn khoác áo Borussia Dortmund, song kể từ khi chuyển sang đầu quân cho Real Madrid hồi mùa hè năm 2011, Sahin không thể cạnh tranh vị trí chính thức với Mesut Ozil và Kaka. Mùa giải vừa qua, anh chỉ có 10 lần ra sân trên tất cả các mặt trận.

Mới đây, tuyển thủ Thổ Nhĩ Kỳ đã lên tiếng khẳng định, anh sẽ tiếp tục ở lại sân Bernabeu để chiến đấu nhằm giành được vị trí chính thức. Tuy nhiên, Jose Mourinho lại đang muốn bán anh để có thêm kinh phí tăng cường lực lượng.

Ngoài M.U, cả Tottenham, Bayern Munich và Galatasaray cũng đang dõi theo từng bước đi của cầu thủ 23 tuổi.

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem