M.U quyết chi 20 triệu bảng “hút máu” Liverpool

Minh Chí Thứ tư, ngày 27/08/2014 18:59 PM (GMT+7)
M.U vừa gây sốc khi quyết định chi ra 20 triệu bảng để chiêu mộ tiền vệ Joe Allen ngay trong kỳ chuyển nhượng mùa hè này.  
Bình luận 0
Sau khi chiêu mộ thành công tiền vệ cánh Angel Di Maria từ Real Madrid với giá 59,6 triệu bảng, HLV Louis Van Gaal lại tiếp tục muốn tạo ra “bom tấn” trong ít ngày cuối của kỳ chuyển nhượng mùa hè nhằm tăng cường sức mạnh cho đội hình M.U.

Một trong những vị trí mà Van Gaal muốn tăng cường nhất lúc này chính là tiền vệ trung tâm, nơi mà chiến lược gia người Hà Lan đang phải đau đầu trong việc bố trí nhân sự cho đội hình xuất phát. Nguyên nhân do Michael Carrick, Marouane Fellaini và Ander Herrera đều lần lượt dính chấn thương.

img Joe Allen.

Điều đó khiến trong tay Van Gaal chỉ còn lại 4 tiền vệ trung tâm lành lặn gồm Darren Fletcher, Anderson, Tom Cleverley và Nick Powell. Thế nhưng, cả 4 cái tên này đều thi đấu quá mờ nhạt và chưa bao giờ đáp ứng được sự kỳ vọng.

Trong bối cảnh đó, Van Gaal đang muốn tậu thêm một tiền vệ trung tâm tầm cỡ trướ khi “phiên chợ hè” 2014 hạ màn nhằm giúp M.U cải thiện khả năng kiểm soát thế trận.

Theo tiết lộ của tờ Daily Star (Anh), mục tiêu số một mà Van Gaal nhắm tới lúc này chính là tiền vệ Joe Allen của Liverpool. Ở trận đấu mới đây của The Kop với Man City, nhà cầm quân 63 tuổi đã có mặt tại sân Etihad để “xem giò” Allen.

>> Chuyển nhượng tối 27.8: M.U mua Daley Blind, Real nhắm Reus thay Di Maria

Dù Allen không thường xuyên có cơ hội đá chính kể từ khi chuyển sang đầu quân cho Liverpool hồi mùa hè năm 2012 với giá 15 triệu bảng, song Van Gaal vẫn đáng giá cao tài năng của tuyển thủ xứ Wales.

Để thuyết phục Liverpool nhả người, M.U sẵn sàng chồng lên bàn đàm phán số tiền 20 triệu bảng. Bên cạnh đó, Van Gaal đã yêu cầu Phó chủ tịch điều hành Ed Woodward tới sân Anfield để đàm phán với đội bóng vùng Merseyside.

>> Di Maria sẽ thành Robben thứ hai khiến Real lại ôm hận?

Do gặp khó khăn trong việc cạnh tranh vị trí chính thức ở Liverpool nên khả năng Allen sẽ nghiêm túc cân nhắc lời đề nghị mà M.U đưa ra là rất lớn. Thế nhưng, khó khăn lớn nhất của nửa đỏ thành Manchester trong thương vụ này chính là việc The Kop không muốn bán người cho đối thủ “không đội trời chung” của mình.

Nên nhớ, từ trước đến nay, Liverpool mới bán tổng cộng 5 cầu thủ cho M.U gồm Tom Chorlton (1912), Tom Miller (1920), Tommy Reid (1929), Ted Savage (1938) và Allenby Chilton (1938).
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem