Mua bán pháo trên mạng xã hội- Cẩn thận kẻo tiền mất, tội mang

Nhóm Phóng viên Thứ ba, ngày 06/02/2024 06:05 AM (GMT+7)
Lực lượng chức năng thời gian qua liên tục bắt giữ nhiều đối tượng buôn bán, vận chuyển pháo trái phép. Thế nhưng, theo ghi nhận của phóng viên Dân Việt, trên mạng xã hội vẫn xuất hiện nhiều nhóm bán pháo lậu. Các đối tượng công khai đăng bán pháo trái phép, ngang nhiên mua bán trên mạng xã hội.
Bình luận 0

Theo luật sư, hành vi mua bán, vận chuyển, tàng trữ và sử dụng pháo trái phép là vi phạm pháp luật. Chưa hết, người mua rất dễ bị các đối tượng lợi dụng lừa đảo. Còn nếu mua được pháo thì lại đối mặt với nguy cơ bị truy cứu trách nhiệm hình sự.  

Mua bán pháo trên mạng xã hội- Cẩn thận kẻo tiền mất, tội mang

Chưa kể, việc mua bán pháo lậu trên mạng xã hội còn gián tiếp gây nguy hiểm đến sức khỏe, an toàn tính mạng của người dân. Để đón tết an lành, người dân cần tuân thủ chặt chẽ những quy định của pháp luật về việc sử dụng pháo hoa, phân biệt rõ loại pháo hoa nào được sử dụng và loại nào không được sử dụng. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem