Mưa rào

  • Trong khi Hà Nội và các tỉnh miền Bắc được “giải nhiệt” nhờ các trận mưa dông thì ở các tỉnh miền Trung và miền Nam, nắng nóng gay gắt vẫn duy trì.
  • Trung tâm Dự báo Khí tượng - Thủy văn Trung ương cho biết, bộ phận không khí lạnh đã báo vẫn đang tiếp tục di chuyển xuống phía nam. Khoảng chiều tối và đêm nay (19.8), khối không khí lạnh này sẽ nén và đẩy rãnh áp thấp có trục ở khoảng 24-26 độ vĩ bắc ảnh hưởng đến các tỉnh miền Bắc nước ta.
  • Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn Trung ương cho biết, hiện rãnh áp thấp ảnh hưởng đến miền Bắc có xu hướng hoạt động mạnh dần lên. Nắng nóng ở các tỉnh, thành giảm; chiều tối và đêm nay mưa giông rải rác bao phủ toàn Bắc Bộ.
  • Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn Trung ương cho biết, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục hướng tây bắc - đông nam đi qua Bắc Bộ, kết hợp với tác động của vùng xoáy thấp trên cao, đêm qua (31.7), miền Bắc có mưa, mưa rào trên diện rộng và giông rải rác.
  • Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn Trung ương cho biết, hiện rãnh áp thấp ảnh hưởng đến miền Bắc gây mưa giông trên diện rộng thời gian qua đang suy yếu. Trong khi đó vùng áp thấp nóng phía tây có xu hướng hồi sinh trở lại khiến mưa gió giảm theo.
  • Người dân Sa Pa quá ngỡ ngàng vì lạnh rét bất thường xuất hiện trong mùa hạ.
  • Chiều tối và đêm nay (4.7), Bắc Bộ có mưa dông bao phủ trên diện rộng, nắng nóng giảm dần rồi chấm dứt.
  • Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn Trung ương cho biết, hiện vùng áp thấp nóng phía tây đang yếu dần đi do bị nén bởi một bộ phận không khí lạnh nhỏ từ phía bắc. Ngày hôm nay, nhiệt độ cao nhất các tỉnh, thành giảm khoảng 1-2 độ C khiến nắng nóng dịu dần.
  • Theo Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn Trung ương, hiện vùng áp thấp nóng phía vẫn có xu thế phát triển và mở rộng về phía đông nam. Nắng nóng gay gắt trên diện rộng tiếp tục bao phủ Bắc Bộ, các tỉnh Trung Bộ và còn kéo dài trong nhiều ngày tới.
  • Theo Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn Trung ương, hôm qua (27.6), do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía tây phát triển và mở rộng. Nắng nóng trên diện rộng bao phủ hầu khắp phía đông Bắc Bộ, khu tây bắc Bắc Bộ.