Mừng quá! 6.000 hộ dân vùng hạn mặn tỉnh Bến Tre được dùng nước ngọt

Thứ hai, ngày 11/05/2020 17:08 PM (GMT+7)
Để giúp nông dân ứng phó với hạn mặn, phòng bệnh Covid -19, trong đó có người dân tỉnh Bến Tre, mới đây tổ chức Đông Tây Hội Ngộ viện trợ hơn 1,5 tỷ đồng để lắp đặt Hệ thống lọc nước mặn RO.
Bình luận 0

Sáng nay, Tổ chức Đông Tây Hội Ngộ phối hợp với Bộ Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn (Bộ NN PTNT), UBND tỉnh Bến Tre và Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Bến Tre tổ chức buổi lễ khánh thành Hệ thống lọc nước mặn RO tại huyện Ba Tri nhằm cung cấp nước ăn uống cho khoảng 6.000 hộ dân.

Đây là một hoạt động nằm trong chương trình "Sáng kiến của phụ nữ để không bỏ lại ai phía sau trong phòng chống dịch Covid-19 và ứng phó với hạn mặn" của Tổ chức Đông Tây Hôi Ngộ. Chương trình được thực hiện tại 5 tỉnh, Hòa Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh và Bến Tre.

Bến Tre:  6.000 hộ dân chịu tác động của hạn mặn được sử dụng nước ngọt - Ảnh 1.

Nhiều hộ dân tỉnh Bến Tre đến lấy nước từ máy lọc nước RO. Ảnh: M.N

Chương trình triển khai các hoạt động cứu trợ khẩn cấp các hộ dân nghèo yếu thế tại 40 xã thuộc tỉnh Bến Tre. 

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lương Văn Anh - Phó Tổng Cục Trưởng Tổng Cục Thủy lợi (Bộ NN PTNT) cho biết: "Trong bối cảnh địa phương cùng lúc chịu tác động kép từ dịch Covid-19 và hạn mặn thì những hoạt động của chương trình là vô cùng cấp thiết. Chương trình thể hiện tinh thần nhân văn "tương thân tương ái" nhằm hỗ trợ những hộ yếu thế và cộng đồng vượt qua giai đoạn khó khăn này". 

Ki-ốt lọc nước mặn này có công suất 72.000 lít/ ngày đêm, dự kiến cấp nước ăn uống cho khoảng 6,000 hộ dân, trong đó có 3,600 hộ đang thiếu nước ngọt tại 3 xã Tân Xuân, Tân Mỹ và Mỹ Hòa của huyện Ba Tri.

Bến Tre:  6.000 hộ dân chịu tác động của hạn mặn được sử dụng nước ngọt - Ảnh 2.

Trao Labo cho hộ dân tại xã Tân Xuân, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre.

Bên cạnh đó, chương trình cũng cung cấp bồn nhựa chứa nước cho 200 hộ nghèo yếu thế tại 40 xã vùng dự án để trữ nước ngọt và nước mưa. Chương trình cung cấp 360 thiết bị rửa tay với xà phòng cho 40 Trạm y tế xã, 40 Trường mầm non và 200 hộ gia đình nghèo yếu thế tại 40 xã vùng dự án.

Ngoài ra, để hỗ trợ cho những hộ nghèo và hộ yếu thế không có điều kiện đến lấy nước ngọt tại xã Tân Mỹ, huyện Ba Tri (tỉnh Bến Tre), chương trình dã cấp bình nước ngọt cho hơn 250 hộ nghèo và khuyết tật tại 3 xã Tân Xuân, Tân Mỹ và Mỹ Hòa .

Với các hoạt động trên, chương trình sẽ góp phần tạo nên hiệu quả trong công tác phòng chống dịch bệnh và giúp đỡ phụ nữ, trẻ em nghèo và cộng đồng yếu thế vượt qua giai đoạn khó khăn khi cùng lúc phải ứng phó với dịch Covid-19 và hạn mặn.

(Thùy Anh )
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem