Mường nhé
-
Trước thềm năm học mới, huyện biên giới Mường Nhé, tỉnh Điện Biên đã nỗ lực khắc phục mọi khó khăn, sẵn sàng chuẩn bị các điều kiện tốt nhất để đón học sinh đến trường.
-
Dù còn nhiều khó khăn nhưng với tinh thần chủ động, ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Mường Nhé (Điện Biên) đã tổ chức hiệu quả các hình thức dạy và học, từng bước nâng cao chất lượng công tác giáo dục ở địa phương.
-
Thời gian qua trên địa bàn tỉnh Điện Biên, tình trạng săn bắn, buôn bán động vật hoang dã có những diễn biến phức tạp. Cơ quan chức năng đã bắt được nhiều vụ săn bắn, buôn bán động vật hoang dã. Đặc biệt là tại Khu Bảo tồn thiên nhiên Mường Nhé và nhiều khu vực rừng tự nhiên có nhiều loài động vật hoang dã sinh sống.
-
Huyện Mường Nhé (Điện Biên) là một trong những huyện nghèo nhất cả nước. Nhưng người dân nơi ngã ba biên giới này đã chung tay bảo vệ rừng. Giữ rừng, họ được hưởng lợi từ dịch vụ chi trả môi trường rừng; có hộ thu về hơn 100 triệu đồng/năm.
-
Mặc dù chính quyền địa phương và các cơ quan liên quan đã có nhiều cố gắng. Song tiến độ công tác giao đất, giao rừng (GĐGR), cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) lâm nghiệp trên địa bàn huyện Mường Nhé (Điện Biên) vẫn chậm so với yêu cầu đề ra. Vậy đâu là nguyên nhân chính?
-
Thực hiện xây dựng nông thôn mới (NTM), huyện Mường Nhé (Điện Biên) đã tích cực vào cuộc với nhiều giải pháp. Tuy nhiên, Mường Nhé đang gặp nhiều khó khăn...
-
Huyện Mường Nhé (Điện Biên) có nhiều sản phẩm có thể xây dựng tiêu chuẩn OCOP như: Gạo tẻ thơm, gạo tẻ đỏ Hà Nhì; thịt trâu, bò, cá gác bếp...
-
Tỉnh Điện Biên có 409.800ha đất có rừng, tỷ lệ che phủ đạt 42,9%. Nơi đây chủ yếu là đồi núi cao, vì thế lực lượng kiểm lâm đã phải "số hoá" để bảo vệ rừng...
-
Năm 2019, Ban Quản lý dự án các công trình Giao thông tỉnh Điện Biên đã triển khai dự án Đường Quảng Lâm - Huổi Lụ - Pá Mỳ (Mường Nhé - Điện Biên)...
-
Mường Nhé là một trong những huyện có tỷ lệ giáo viên trên lớp thấp nhất tỉnh Điện Biên. Hiện toàn huyện còn thiếu trên 200 giáo viên các bậc học, ngành học.