Mỹ: Biểu tình yêu cầu đóng cửa "trường đào tạo sát thủ"

Quang Minh - Sputnik Thứ tư, ngày 25/11/2015 17:00 PM (GMT+7)
“Trường đào tạo sát thủ” ở bang Georgia (Mỹ) ngày 24.11 đã bị hàng trăm người bao vây, yêu cầu đóng cửa vì các hoạt động vi phạm nhân quyền. Các dòng biểu ngữ yêu cầu Mỹ phi quân sự hóa các nước Mỹ Latinh cũng được giăng lên.
Bình luận 0

img

Biểu tình yêu cầu đóng cửa nhà tù Stewart

Cuộc tuần hành, biểu tình diễn ra cuối tuần qua ở thị trấn Lumpkin, miền Bắc bang Georgia trước cửa căn cứ quân sự Fort Benning. Đây là nơi mà trường Quân sự Mỹ (SOA) đặt trụ sở và giờ đổi tên thành Học viện Tây bán cầu vì Hợp tác an ninh (WHINSEC).

Cạnh đó là Trung tâm giam giữ người nhập cư Stewart, một nhà tù giam giữ người nhập cư vì lợi nhuận lớn nhất nước Mỹ.

img

Hàng chục tổ chức phi lợi nhuận và 1.400 nhà hoạt động đã tham gia cuộc biểu tình, yêu cầu đóng cửa trường đào tạo sát thủ SOA. Hằng năm, đơn vị này đào tạo cho chính quyền Mỹ các “tổ đội giết chóc” thực hiện các nhiệm vụ giết người hàng loạt, tra tấn, vi phạm nhân quyền toàn cầu . Các nước Mỹ Latinh có rất nhiều nhân viên an ninh tốt nghiệp từ  trường SOA.

Hàng trăm người thức đêm bên ngoài căn cứ Fort Benning, trong khi những người khác biểu tình phản đối nhà tù giam giữ người nhập cư với hơn 1.800 người đang mòn mỏi chờ được về nước. 11 người bị bắt vô cớ vì xâm nhập vào khu vực nhà tù này.

Các tài liệu gần đây của Quỹ công lý nhân dân cho biết FBI đang điều tra các hoạt động của trường SOA.

img

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem