Mỹ có thể không ưu tiên Ukraine vì lý do này

Thùy Dung (Theo RT) Thứ ba, ngày 02/08/2022 09:28 AM (GMT+7)
Một cuộc xung đột giữa Trung Quốc và lãnh thổ Đài Loan có thể thu hút sự chú ý của Washington khỏi Kiev, EU cho biết lo ngại.
Bình luận 0
Mỹ có thể không ưu tiên Ukraine vì lý do này - Ảnh 1.

Người biểu tình ủng hộ Ukraine ở Đài Loan. Ảnh Focus Taiwan

Các quan chức EU cho biết, nếu căng thẳng của Mỹ với Trung Quốc về Đài Loan vượt khỏi tầm kiểm soát, điều đó có thể đi kèm với cái giá phải trả là sự hỗ trợ Ukraine chống lại Nga sẽ không còn được ưu tiên nữa. Politico dẫn lời một nhà ngoại giao châu Âu cho biết, việc Washington chuyển sự chú ý từ Moscow sang Bắc Kinh sẽ là "tình huống xấu nhất" đối với các thành viên NATO ở châu Âu.

Hiện tại, các cuộc đối đầu hùng biện giữa Washington và Bắc Kinh về chuyến thăm Đài Loan có thể diễn ra của Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi không phải là vấn đề của NATO, nhưng "nó có thể dễ dàng leo thang", Politico dẫn nguồn tin ngoại giao ngày 1/8 cho biết.  Politico cũng đã trao đổi với một số nguồn tin của EU về cách khối kinh tế châu Âu nhìn nhận về những căng thẳng đối với Đài Loan.

Politico lưu ý rằng cho đến gần đây, hầu hết các nước thành viên EU đều thận trọng trong các bình luận công khai của họ về sự cạnh tranh của Đài Loan và Mỹ với Trung Quốc, một đối tác thương mại lớn của EU.

Điều này trái ngược với những tuyên bố từ nước Anh, nơi cả hai ứng cử viên lãnh đạo Đảng Tory đang tìm cách nắm quyền lãnh đạo sau khi Thủ tướng sắp mãn nhiệm Boris Johnson cam kết sẽ cứng rắn với Bắc Kinh. Cựu Thủ tướng Rishi Sunak và Ngoại trưởng Liz Truss đều cam kết duy trì chính sách đối ngoại phù hợp khi từng vận động cho phiếu bầu của các đảng viên.

Một số quan chức EU đã lên tiếng cảnh báo Trung Quốc không nên sử dụng lực lượng quân sự để chiếm Đài Loan. Đại sứ mới của Brussels tại Bắc Kinh, Jorge Toledo, cảnh báo vào tháng 7 rằng "EU, cùng với Mỹ và các đồng minh, sẽ áp đặt các biện pháp tương tự hoặc thậm chí lớn hơn chúng ta đã áp dụng đối với Nga hiện nay, nếu Trung Quốc tấn công hòn đảo".

Sự leo thang căng thẳng đang diễn ra khi Pelosi đang có chuyến công du đến một số quốc gia châu Á - Thái Bình Dương. Hành trình chính thức của chuyến đi không bao gồm Đài Bắc, nhưng đã có nhiều suy đoán rằng bà Pelosi có thể thực hiện một chuyến dừng chân bất ngờ ở Đài Loan.

Bắc Kinh phản ứng giận dữ, cảnh báo Mỹ có thể bị bỏng nếu "đùa với lửa" và phát động một cuộc tập trận gần Đài Loan. Trung Quốc coi chính sách của Mỹ liên quan đến Đài Loan là khuyến khích chủ nghĩa ly khai và có khả năng vi phạm sự toàn vẹn lãnh thổ của Trung Quốc. Quân đội Trung Quốc nhiều lần tuyên bố sẵn sàng hành động để bảo vệ đất nước.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem