Mỹ công bố bằng chứng Syria tấn công vũ khí hóa học

Thứ bảy, ngày 31/08/2013 15:11 PM (GMT+7)
Chính phủ Mỹ cho rằng chính phủ Syria đã tiến hành một cuộc tấn công vũ khí hóa học ở ngoại ô Damas vào ngày 21.8.2013, dẫn đến các thương vong lớn, làm chết 1.429 người, trong đó có 426 trẻ em.
Bình luận 0
Đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội cũng đã phát đi thông báo về việc công bố tài liệu làm bằng chứng này với nhận định, Mỹ đánh giá rằng chính phủ Syria đã sử dụng một loại khí độc gây tê liệt thần kinh trong cuộc tấn công.

Đánh giá này dựa trên nhiều nguồn khác nhau, bao gồm: con người, các loại tín hiệu và thông tin tình báo địa-không gian, nhiều lời kể về tên lửa chứa hóa học có tác động đến khu vực do đối lập kiểm soát, các lời kể từ nhân viên y tế quốc tế và Syria, hàng ngàn tường thuật của truyền thông xã hội và các thông tin từ một tổ chức quốc tế rất đáng tin cậy báo cáo rằng 3 bệnh viện trong khu vực Damas tiếp nhận khoảng 3.600 bệnh nhân có các dấu hiệu phù hợp với tiếp xúc với chất độc gây tê liệt thần kinh.

img
Quân đội Mỹ đã sẵn sàng chờ lệnh của Tổng thống Obama.
Washington cũng cho biết, đánh giá mật của Mỹ được chia sẻ với Quốc hội Mỹ và các đối tác quốc tế quan trọng.

Tài liệu viết: “Để bảo vệ nguồn tin và phương pháp thu thập, chúng tôi không thể công bố tất cả các thông tin tình báo - nhưng sau đây là các thông tin tóm tắt đã được giải mật về phân tích của cộng đồng tình báo Mỹ về những gì đã diễn ra”:

Các quan chức chính quyền Syria đã chuẩn bị cho cuộc tấn công:

Chúng tôi có tin tình báo đưa đến việc chúng tôi đánh giá rằng các nhân viên về vũ khí hóa học của chính phủ Syria đã hoạt động ở một khu ngoại ô Damascus gần một khu vực mà chính quyền sử dụng để trộn vũ khí hóa học, bao gồm cả sarin. Vào ngày 21.8, một đơn vị của chính quyền Syria chuẩn bị cho một cuộc tấn công hóa học trong khu vực Damacus, trong đó có cả việc sử dụng mặt nạ phòng độc.

Trong 3 ngày trước cuộc tấn công, chúng tôi thu thập luồng thông tin tình báo từ con người, các loại tín hiệu và thông tin tình báo cho thấy các hoạt động của chính quyền mà chúng tôi đánh giá có liên quan đến việc chuẩn bị cho một cuộc tấn công vũ khí hóa học.

Nhân viên vũ khí hóa học của Syria đã hoạt động ở vùng ngoại ô Adra của Damas từ Chủ Nhật 18.8 cho đến sáng sớm ngày Thứ Tư 21. 8 gần một khu vực mà chính quyền sử dụng để trộn vũ khí hóa học, kể cả sarin.

Vào ngày 21, một đơn vị của chính quyền Syria đã chuẩn bị cho một cuộc tấn công bằng vũ khí hóa học ở khu vực Damas, bao gồm cả việc sử dụng mặt nạ phòng độc. Nguồn tin tình báo của chúng tôi trong khu vực Damas đã không phát hiện bất kỳ dấu hiệu nào trong những ngày trước cuộc tấn công cho thấy các thành phần gắn với phe đối lập đã lên kế hoạch sử dụng vũ khí hóa học.

Lực lượng Syria tiến hành các cuộc tấn công:

Các phát hiện của vệ tinh chứng thực rằng các cuộc tấn công xuất phát từ một khu vực do chính quyền kiểm soát đã đánh vào các khu dân cư nơi ghi nhận các báo cáo là các cuộc tấn công hóa học đã xảy ra.

Các thông tin bao gồm việc phát hiện các vụ phóng tên lửa vào sáng sớm từ vùng lãnh thổ do chính quyền kiểm soát, khoảng 90 phút trước khi có báo cáo đầu tiên về một cuộc tấn công hóa học xuất hiện trên truyền thông xã hội.

Các quan chức chính quyền Syria đã thảo luận về cuộc tấn công:

Chúng tôi theo dõi được thông tin liên lạc liên quan đến một quan chức cấp cao có dính dáng tới cuộc tấn công và người này xác nhận rằng vũ khí hóa học đã được chính quyền sử dụng vào ngày 21.8 và người này lo ngại về việc các thanh tra viên của Liên Hợp Quốc thu thập chứng cứ. Vào chiều ngày 21.8, chúng tôi có tin tình báo là nhân viên vũ khí hóa học của Syria đã nhận chỉ thị chấm dứt hoạt động.

Đồng thời, chính quyền tăng cường cho đơn vị pháo binh nhằm vào các khu dân cư nơi các cuộc tấn công hóa học đã xảy ra. Trong khoảng 24 giờ sau cuộc tấn công, chúng tôi nhận thấy các dấu hiệu pháo binh và tên lửa đã bắn với cường độ gấp bốn lần so với 10 ngày trước đó.

Nạn nhân có biểu hiện các triệu chứng của vũ khí hóa học:

100 đoạn video liên quan đến các cuộc tấn công cho thấy một số lượng lớn các nạn nhân có những triệu chứng thể chất phù hợp với việc tiếp xúc với chất độc gây hại thần kinh, nhưng đó không phải là những triệu chứng chỉ gắn với việc tiếp xúc với chất độc gây hại thần kinh, bao gồm bất tỉnh, sùi bọt từ mũi và miệng, co đồng tử, tim đập nhanh và khó thở.

Một số đoạn video cho thấy nhiều trường hợp dường như đã tử vong mà không thấy có chấn thương gì, điều đó phù hợp với việc tử vong do vũ khí hóa học và không phù hợp với việc thiệt mạng do vũ khí nhỏ, đầu đạn có sức nổ lớn hoặc các chất gây bỏng.

Đây không phải là lần đầu tiên chính quyền Syria sử dụng vũ khí hóa học:

Chính quyền Syria sở hữu nhiều tác nhân hóa học, bao gồm hơi cay, sarin, VX và có hàng ngàn vũ khí có thể được sử dụng để phóng đi chất độc hóa học dùng trong chiến tranh. Chúng tôi đánh giá rằng chính quyền Syria đã sử dụng vũ khí hóa học với quy mô nhỏ để đánh phe đối lập nhiều lần trong năm qua.

Chúng tôi cho rằng do chính quyền thất vọng vì không thể giữ được phần lớn Damas nên có thể điều đó đã góp phần đưa họ đến quyết định sử dụng vũ khí hóa học vào ngày 21.8.

Ít có khả năng phe đối lập có thể thực hiện hoặc bịa đặt ra các cuộc tấn công:

Chúng tôi thấy không có dấu hiệu cho thấy phe đối lập đã thực hiện một cuộc pháo kích và bắn tên lửa hợp đồng tác chiến quy mô lớn như đã diễn ra ngày 21.8. Nguồn tin tình báo của chúng tôi ở khu vực Damas vào những ngày trước cuộc tấn công đã không phát hiện bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy các thành phần gắn với phe đối lập đã lên kế hoạch sử dụng vũ khí hóa học.

Hơn nữa, chúng tôi đánh giá các phe đối lập Syria không có khả năng ngụy tạo tất cả các đoạn video, các triệu chứng thể chất được các nhân viên y tế và phi chính phủ xác nhận, và các thông tin khác liên quan đến cuộc tấn công hóa chất này.

Việc sử dụng vũ khí hóa học ở Syria đe dọa lợi ích an ninh quốc gia của Mỹ:

Đe dọa phá bỏ những tiêu chuẩn quốc tế lâu đời chống lại việc sử dụng vũ khí hóa học, theo đó có người phải chịu trách nhiệm giải trình và hứng chịu hậu quả, mối nguy về bạo lực và bất ổn gia tăng đe dọa khu vực bao gồm cả đồng minh thân cận và các đối tác như Israel, Thổ Nhĩ Kỳ và Jordani, làm tăng nguy cơ những vũ khí này sẽ đến tay các nhóm khủng bố và chúng có thể sử dụng chống lại Mỹ.

Mục đích của bất kỳ việc đáp trả nào cũng sẽ có giới hạn:

Tổng thống Obama vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng về việc đáp trả. Điều đó cho thấy, bất kỳ việc đáp trả nào cũng sẽ tập trung vào việc chính quyền sử dụng vũ khí hóa học. Chúng ta cần phải gửi một thông điệp rõ ràng tới Assad, đồng minh của ông ta, và thế giới rằng việc sử dụng vũ khí hóa học sẽ không được dung thứ.

Điều này rất quan trọng để đạt được mục tiêu ngăn chặn việc sử dụng vũ khí hóa học ở Syria, cứu mạng sống nhiều người và ngăn chặn người khác, nước khác sử dụng vũ khí hóa học trong tương lai.

Đây không phải là Iraq 2003:

Hành động đáp trả mà Tổng thống Obama đang cân nhắc sẽ có tính hạn chế, được điều chỉnh phù hợp, và tập trung vào các vấn đề vũ khí hóa học. Tổng thống đã nói rõ rằng ông không cân nhắc một sự can thiệp quân sự không có điểm dừng nhằm thay đổi chính quyền, ông cũng không cân nhắc đưa bộ binh Mỹ vào. Đây không phải là Iraq hay Afghanistan hoặc Libya (một chiến dịch không quân kéo dài).
Thúy Đăng (Thúy Đăng)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem