Mỹ đánh Triều Tiên sẽ giống như ngày tận thế

Thanh Minh Thứ sáu, ngày 22/12/2017 21:00 PM (GMT+7)
Ít khả năng Mỹ có thể bắt đầu các cuộc tấn công nhắm vào CHDCND Triều Tiên, nhưng nếu điều đó xảy ra, cuộc xung đột nhất định sẽ ảnh hưởng đến cả Hàn Quốc, và cũng có thể dẫn đến "ngày tận thế".
Bình luận 0

img

Cựu lãnh đạo Cục Hiệp ước quốc tế thuộc Bộ Quốc phòng Nga, Thượng tướng Yevgeny Buzhinsky nói với Sputnik rằng: "Họ sẽ bắt đầu tấn công, trước hết, Hàn Quốc sẽ bị phá hủy. Nếu tính đến các lò phản ứng hạt nhân tại Hàn Quốc,  thì ở đó nói chung là ngày tận thế có thể xảy ra. Vì vậy tôi nghi ngờ tất cả những câu chuyện kinh dị  như thế".

Trước đó, tờ báo The Daily Telegraph có trích dẫn các nguồn thông tin,  đã đưa tin: Mỹ xem xét việc tấn công vào các bệ phóng cũ hoặc kho vũ khí trên lãnh thổ  Triều Tiên là một giải pháp khả thi để giải quyết vấn đề thử nghiệm hạt nhân ở CHDCND Triều Tiên.

Theo ông Buzhinskiy nói, Mỹ đang phát triển kế hoạch nhằm kiềm chế chương trình hạt nhân của Triều Tiên, nhưng kịch bản khởi đầu cuộc xung đột thực sự trên bán đảo quá viễn tưởng.

Đối với Mỹ, giải pháp thỏa đáng nhất cho vấn đề Triều Tiên là nhà lãnh đạo Kim Jong-un phải khuất phục và nhượng bộ: Bỏ vũ khí hạt nhân, đóng trại lao động, tổ chức bầu cử, mời người Hàn Quốc tiếp quản và thừa nhận sự lãnh đạo của Tổng thống Donald Trump.

Tuy nhiên đó dường như là cách tiếp cận của chính quyền Trump đối với Triều Tiên, song lại là điều mà Triều Tiên khó chấp thuận.

Tất nhiên, rất khó để xác định phạm vi vũ khí của Triều Tiên và thực tế cũng đang cho thấy, chính quyền của Tổng thống Trump lúng túng vì điều này. Tuy nhiên, một số quan chức đã tuyên bố rằng họ chỉ có vài tháng để hành động. Hơn nữa, Triều Tiên thường tuyên bố các kết quả thử nghiệm tăng cao và các khả năng tấn công của họ. Trên thực tế, Bình Nhưỡng gần đây đã tuyên bố kế hoạch phát triển vũ khí hạt nhân đã hoàn tất và có thể đạt đến mức độ tấn công vào lãnh thổ Mỹ.

Vì vậy, với những diễn biến phức tạp và không ngừng khiêu khích lẫn nhau, nguy cơ chiến tranh rất cận kề.

Trong trường hợp xung đột quân sự, Bình Nhưỡng có thể tập trung vào các cơ sở quân sự của Mỹ, đe dọa sẽ huỷ diệt các thành phố của Hàn Quốc. Hoặc thậm chí, Kim Jong Un có thể quyết định một cuộc tấn công của Mỹ là một khúc dạo đầu cho sự thay đổi. Mặc dù Mỹ cuối cùng sẽ chiến thắng, nhưng tiến trình của bất kỳ cuộc chiến nào sẽ không thể đoán trước, và ước tính số thương vong có thể lên đến 1 triệu người. Nếu Triều Tiên tấn công vũ khí hạt nhân vào Seoul, theo tính toán số người chết và người bị thương sẽ tăng lên.

Như vậy, ít nhà phân tích tin rằng có một lựa chọn quân sự khả thi. Nếu không chiến tranh, thì cần đàm phán và cho đến nay, kênh ngoại giao vẫn có cơ hội tiếp tục.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem