Mỹ điều 2 máy bay ném bom chiến lược đến gần Triều Tiên

Huy Phong (Theo Daily Mail) Thứ ba, ngày 02/05/2017 17:55 PM (GMT+7)
Bình Nhưỡng cáo buộc Washington đẩy bán đảo Triều Tiên tới bờ vực chiến tranh hạt nhân, sau khi Mỹ đưa hai máy bay chiến lược B-1B tới khu vực.
Bình luận 0

img

Máy bay ném bom chiến lược B-1B của Không quân Mỹ.

Quân đội Mỹ ngày 1.5 điều hai máy bay ném bom chiến lược B-1B Lancers tham gia cuộc tập trận chung với Không quân Nhật Bản và Hàn Quốc, trong bối cảnh tình hình căng thẳng gia tăng trên bán đảo Triều Tiên.

Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Hàn Quốc Moon Sang-gyun cho biết trong một cuộc họp báo ở Seoul rằng cuộc tập trận chung diễn ra ngày 1.5 nhằm mục đích ngăn chặn khiêu khích từ Bình Nhưỡng và kiểm tra khả năng sẵn sàng đối phó với một vụ thử hạt nhân khác từ Triều Tiên.

Triều Tiên cho biết các máy bay ném bom chiến lược B-1B đã thực hiện “diễn tập ném bom hạt nhân vào thời điểm Tổng thống Mỹ Donald Trump và những kẻ gây chiến khác đang kêu gọi thực hiện một cuộc tấn công phủ đầu bằng hạt nhân”.

“Hành động khiêu khích quân sự đang đẩy tình hình trên bán đảo Triều Tiên tiến gần hơn tới bờ vực chiến tranh hạt nhân”, hãng thông tấn KCNA của Triều Tiên thông báo ngày 2.5.

Tình hình căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên đã gia tăng trong vài tuần gần đây do lo ngại Bình Nhưỡng có thể thực hiện vụ thử hạt nhân thứ 6 bất chấp sức ép từ Mỹ và đồng minh của Bình Nhưỡng là Trung Quốc.

Tàu chiến Mỹ tiến về phía Triều Tiên sau vụ thử tên lửa

Trước đó, Mỹ tuyên bố sẽ có hành động đáp trả nhanh chóng sau khi Triều Tiên phóng thất bại một tên lửa đạn đạo.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem