Mỹ đối diện nguy cơ thua đau nếu quyết chiến với Nga, Trung Quốc

Minh Nhật Thứ năm, ngày 15/11/2018 18:57 PM (GMT+7)
Chiến lược Quốc phòng Quốc gia mới của chính quyền Trump được cho là không đủ tiềm lực và có nguy cơ khiến Mỹ hứng thật bại quân sự trước Nga và Trung Quốc, Ủy ban gồm một nhóm 12 chuyên gia lưỡng đảng của Quốc hội Mỹ cảnh báo.
Bình luận 0

img

Mỹ bị cảnh báo có nguy cơ thất bại nếu chiến tranh với Nga, Trung Quốc.

Theo CNN, trong một báo cáo, Ủy ban Chiến lược Quốc phòng, bao gồm các nghị sĩ Đảng Dân chủ và Đảng Cộng hòa do Quốc hội lựa chọn đã hoan ngênh việc chính quyền tập trung hơn vào Nga và Trung Quốc hơn là các nhiệm vụ chống khủng bố ở những nơi như Trung Đông. 

Tuy nhiên, báo cáo chê chiến lược của chính quyền không giải thích cách để đạt được các mục tiêu đã vạch ra.

"Chiến lược quốc phòng thường quá dựa vào các giả định không chắc chắn và sự phân tích yếu. Nó đặt ra những câu hỏi quan trọng chưa được trả lời về việc Mỹ sẽ đối phó với những thách thức của một thế giới nguy hiểm hơn như thế nào", báo cáo cho biết. 

Theo đó, Ủy ban cảnh báo rằng việc Nga và Trung Quốc nỗ lực tăng cường khả năng quân sự của họ có thể khiến "quân đội Mỹ hứng chịu tổn thất nặng nề khó chấp nhận được và "có thể phải chật vật để chiến đấu chống lại Trung Quốc hoặc Nga".

"Mỹ đặc biệt có nguy cơ bị choáng ngợp nếu quân đội bị buộc phải chiến đấu trên hai hay nhiều mặt trận cùng một lúc", báo cáo của Ủy ban được dẫn đầu bởi cựu Thứ trưởng Quốc phòng về chính sách Eric Edelman nhấn mạnh.

Những cảnh báo trên được đưa ra trong bối cảnh chính quyền Trump nhiều khả năng sẽ cắt giảm ngân sách quân sự.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem