Mỹ nằm gọn trong tầm ngắm tên lửa của Bình Nhưỡng

Thứ tư, ngày 27/02/2013 17:16 PM (GMT+7)
Dân Việt - CHDCND Triều Tiên ngày 27.2 đã lên tiếng cảnh báo lãnh thổ Mỹ "nằm gọn" trong tầm ngắm của các loại vũ khí hạt nhân của Bình Nhưỡng.
Bình luận 0

Đây là động thái khiêu khích mới nhất của Bình Nhưỡng đối với Washington. Một bài báo đăng trên trang web chính thức Uriminzokkiri, cơ quan ngôn luận của Ủy ban Thống nhất Hòa bình Triều Tiên cho rằng: "Nước Mỹ cần phải nhận thức sâu sắc rằng lãnh thổ của họ hiện đang nằm trong tầm ngắm của các tên lửa chiến lược cũng như vũ khí hạt nhân CHDCND Triều Tiên".

img
Hình ảnh vụ thử hạt nhân của Bình Nhưỡng hồi tháng 12.2012.

Bình Nhưỡng cũng từng tuyên bố như vậy hồi tháng 10.2012 và cho rằng tên lửa của Bình Nhưỡng có khả năng tấn công các mục tiêu trên đất Mỹ. Giới phân tích cho rằng, không phải ngẫu nhiên thời gian gần đây, Bình Nhưỡng thường xuyên đưa ra những lời đe dọa tấn công quân sự đối với Mỹ và Hàn Quốc.

Giới phân tích cũng nhận định, có 8 lý do để Bình Nhưỡng chuẩn bị tâm lý chiến tranh: Thứ nhất, cuộc tập trận chung Mỹ-Hàn đột ngột thay đổi bản chất kể từ sau khi lãnh đạo Kim Jong Il từ trần, theo đó, các cuộc tập trận mới bao gồm cả các cuộc tấn công bằng pháo binh.

Thứ hai, một cuộc tập trận đổ bộ khác đã diễn ra với quy mô lớn hơn nhiều sau cái chết của ông Kim Jong Il với 13 tàu hải quân, 53 tàu bọc thép, 40 máy bay chiến đấu và 9.000 quân Mỹ.

Tiếp đến, các quan chức Hàn Quốc nói về cái chết của lãnh đạo Kim Jong-il như một cơ hội chính để theo đuổi chiến lược thay đổi chế độ. Ngoài ra, Hàn Quốc công bố một loại tên lửa hành trình mới có thể tổ chức một cuộc tấn công bên trong CHDCND Triều Tiên và đang nhanh chóng tăng cường tầm tấn công. Thêm vào đó, Hàn Quốc bắt đầu công khai thảo luận về cuộc chiến tranh không đối xứng chống lại CHDCND Triều Tiên.

Tối 26.2, Ngoại trưởng Trung Quốc Dương Khiết Trì đã có cuộc điện đàm với tân Ngoại trưởng Mỹ John Kerry. Hai quan chức đã trao đổi quan điểm về quan hệ Trung-Mỹ và tình hình Bán đảo Triều Tiên. Bắc Kinh cho rằng, các bên liên quan cần ngồi vào đàm phán để tìm ra giải pháp cho vấn đề hạt nhân phức tạp trên Bán đảo Triều Tiên.

Thứ nữa, chương trình tập trận mô phỏng trên máy tính mang tên "Đại bàng con" của quân đội Mỹ cũng đột nhiên thay đổi, mô phỏng việc triển khai 100.000 quân Hàn Quốc trên lãnh thổ Triều Tiên sau một sự thay đổi chế độ.

Ngoài ra, Nhật Bản cho phép Mỹ triển khai hệ thống ra đa phòng thủ tên lửa thứ hai trên lãnh thổ và hai nước tiến hành các cuộc tập trận chưa từng có.

Cuối cùng, Bình Nhưỡng cho rằng, Mỹ có thái độ thù nghịch và hành động chống lại Triều Tiên khi đề xuất những biện pháp trừng phạt mạnh mẽ nhằm vào Bình Nhưỡng sau vụ thử hạt nhân lần hai và lần ba của nước này.

Tuy nhiên, trái ngược với những nhận định này của giới phân tích, cả Washington và Seoul đều cho rằng, những cuộc tập trận chung của hai bên đều là các hoạt động thường niên, nhằm tăng cường khả năng chiến đấu của quân đội Bình Nhưỡng, không nhằm mục đích phát động chiến tranh, hay tấn công quân sự nhằm vào đối tượng cụ thể nào.

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem