Mỹ: Nguy cơ khủng bố bao trùm New York

Thứ sáu, ngày 12/10/2012 06:46 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Giám đốc Công an thành phố New York, Mỹ Raymond Walter Kelly vừa công khai bày tỏ lo ngại về nguy cơ thành phố này bị tấn công khủng bố trong trường hợp Israel mở cuộc tấn công quân sự nhằm vào Iran.
Bình luận 0

Ông Kelly nói rằng, New York là nơi cư trú của hơn 1,5 triệu người gốc Do Thái và đó rất có thể sẽ là nguyên nhân để Iran và các phe phái, tổ chức đồng minh mở các cuộc tấn công khủng bố vào thành phố này một khi Iran bị Israel, (đồng minh chiến lược của Mỹ), không kích vào các cơ sở hạt nhân của họ.

Ông Kelly cũng cho biết thêm, lực lượng an ninh ở New York đã được tăng cường và cả cảnh sát mặc đồng phục và thường phục đều được triển khai trên tất cả các đường phố. Tuy nhiên mối lo ngại nhất hiện nay là các loại vật liệu nổ được chế tạo và vận chuyển hết sức tinh vi và có thể vận chuyển đến bất kỳ nơi nào.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem