Mỹ nhân bóng chuyền khiến chồng sợ hãi bất ngờ được fan "quay xe", ủng hộ

Thứ năm, ngày 13/04/2023 20:40 PM (GMT+7)
Từ căm ghét, người hâm mộ Hàn Quốc quay sang ủng hộ cặp song sinh bóng chuyền Lee Da Yeong và Lee Jae Young.
Bình luận 0

Vào khoảng tháng 10/2021, scandal liên tục dồn dập đến với song sinh bóng chuyền tài năng, xinh đẹp bậc nhất của Hàn Quốc. Lee Da Yeong và Lee Jae Young, hai tuyển thủ quốc gia bóng chuyền nữ Hàn Quốc bị tố bắt nạt người khác thời còn đi học. Sau khi thừa nhận hành vi, cặp song sinh nổi tiếng của bóng chuyền Hàn Quốc đã bị liên đoàn bóng chuyền nước này cấm thi đấu vô thời hạn.

Mỹ nhân bóng chuyền khiến chồng sợ hãi bất ngờ được fan "quay xe", ủng hộ - Ảnh 1.

Da Yeong (bên phải) và Jae Young (trái) nhận lệnh cấm thi đấu vĩnh viễn ở Hàn Quốc.

Khi scandal hành hung thời học đường vừa bại lộ, mỹ nhân Da Young tiếp tục bị chồng tố bạo hành. Tờ TV Chosun cho biết, cặp đôi làm đám cưới vào năm 2018 nhưng người chồng không hạnh phúc, anh tố bị vợ chửi bới đánh đập và đe dọa cả gia đình.

Thậm chí, tờ TV Choson còn cho biết, người chồng còn đề cập tới chuyện Lee Da Young ngoại tình: "Tôi đã cố gắng hết sức để không phải ly hôn vì tôi vẫn còn yêu cô ấy. Tôi muốn giải quyết mọi chuyện thay vì chia tay nhưng cô ấy đã lừa dối tôi nhiều lần trong khi chúng tôi vẫn còn là vợ chồng. Khi tôi tra hỏi cô ấy, cô ấy thản nhiên nói rằng tôi cũng có thể cặp kè người phụ nữ khác nếu cảm thấy buồn chán".

Chia tay chồng cũ, không được thi đấu tại quê nhà, chị em Da Yeong và Lee Jae Young bất đắc dĩ phải sang quốc gia khác thi đấu.

Mỹ nhân bóng chuyền khiến chồng sợ hãi bất ngờ được fan "quay xe", ủng hộ - Ảnh 2.

Khán giả đang đấu tranh để cặp đôi có thể quay trở về cống hiến cho bóng chuyền nước nhà.

Cặp đôi từng đầu quân cho PAOK Thessaloniki, một CLB ở giải VĐQG Hy Lạp. Hiện tại, Lee Da Young chơi cho Rapid Bucharest ở giải VĐQG Romania, trong khi Lee Jae Young chưa tìm được "bến đỗ mới".

Mới đây người hâm mộ Hàn Quốc từ căm ghét chuyển sang bảo vệ song sinh bóng chuyền, bởi nam cầu thủ của CLB KB Insurance, Park Hyun Bin cũng vướng vào hành vi tương tự nhưng chỉ bị cấm đấu 12 trận.

Hành vi bắt nạt bạn thời đi học của cầu thủ sinh năm 2004 giống hệt 2 đàn chị, tuy nhiên án phạt lại rất nhẹ so với lệnh cấm thi đấu vĩnh viễn tại Hàn Quốc của chị em Lee Da Yeong.

Để phản đối với quyết định của Liên đoàn bóng chuyền Hàn Quốc (KOVO) ở Seoul, hàng chục người biểu tình đã xuất hiện với băng rôn yêu cầu gỡ lệnh cấm thi đấu với cặp chị em sinh năm 1996. Ngoài ra, họ còn dùng xe tải có lắp màn hình để chạy thông điệp: "Chúng tôi ủng hộ Lee Da Yeong và Lee Jae Yeong trở lại V.League (giải bóng chuyền VĐQG Hàn Quốc)".

Mỹ nhân bóng chuyền khiến chồng sợ hãi bất ngờ được fan "quay xe", ủng hộ - Ảnh 3.

Người hâm mộ dựng xe tải tại cổng Liên đoàn bóng chuyền Hàn Quốc, đòi công bằng cho hai tay đập bóng chuyền xinh đẹp.

Kể từ thời điểm thiếu vắng song sinh tài năng, bóng chuyền Hàn Quốc thi đấu bết bát. Tại Volleyball Nations League 2021 Hàn Quốc đứng áp chót (hạng 15) chỉ xếp trên Thái Lan với thành tích 3 trận thắng và có được 10 điểm.

Volleyball Nations League 2022 họ đứng cuối cùng trong số 16 đội tham dự, đáng buồn hơn họ không có được bất cứ set thắng hay trận thắng nào.

Với phản ứng gay gắt từ người hâm mộ, người ra đang chờ xem KOVO có xem xét hạ án phạt, giúp cho cặp song sinh có cơ hội chơi bóng tại quê nhà và quay lại với đội tuyển quốc gia Hàn Quốc.

Q.H (Theo Tạp chí Du lịch TP.HCM)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem