Mỹ nói về khả năng chiến dịch quân sự ở Venezuela

Đình Dương (Theo Sputnik) Thứ năm, ngày 14/02/2019 09:25 AM (GMT+7)
"Đây không phải là chính sách của Mỹ. Chính sách của chúng tôi là theo đuổi cách thức nhân đạo, kinh tế, ngoại giao để hỗ trợ mong muốn của người dân Venezuela thực hiện các chuyển đổi dân chủ", Elliott Abrams, đại diện của Mỹ tại Venezuela cho biết.
Bình luận 0

 img

Mỹ không chuẩn bị chiến dịch quân sự ở Venezuela, Elliott Abrams, đại diện của Mỹ tại Venezuela cho biết.

Đối với câu hỏi của các nghị sĩ tại phiên điều trần liệu chiến dịch như vậy đã được chuẩn bị hay không, Abrams trả lời: "Đây không phải là chính sách của Mỹ. Chính sách của chúng tôi là theo đuổi cách thức nhân đạo, kinh tế, ngoại giao để hỗ trợ mong muốn của người dân Venezuela thực hiện các chuyển đổi dân chủ".

Theo ông, "chiến dịch quân sự không phải là cách chúng tôi thích, và không phải là cách chúng tôi đang đi".

"Khi chúng tôi nói rằng tất cả các tùy chọn được xem xét, đó đơn giản là vì thực sự, chúng tôi đang xem xét tất cả các tùy chọn", ông Abrams nói thêm.

Trước đó, trong phiên điều trần tương tự, người đứng đầu ủy ban nước ngoài của Hạ viện, Eliot Engel, nói rằng quốc hội sẽ không cấp ban hành chính quyền cho các chiến dịch quân sự chống lại Venezuela nếu chính quyền yêu cầu sự cho phép đó.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem