Mỹ sẽ huấn luyện vệ binh Ukraine chống ly khai

Thứ bảy, ngày 24/01/2015 14:00 PM (GMT+7)
Lực lượng Vệ binh Quốc gia của Ukraine sẽ được Mỹ tăng cường huấn luyện để thực hiện nhiệm vụ phòng thủ sau khi quân đội Ukraine vừa phải tháo chạy khỏi sân bay Donetsk ở miền đông.
Bình luận 0

Ngày 23/1, tướng Ben Hodges, chỉ huy lực lượng quân sự Mỹ ở châu Âu đã tuyên bố rằng Mỹ sẽ triển khai binh sĩ tới Ukraine để huấn luyện lực lượng Vệ binh Quốc gia của nước này trong bối cảnh phe ly khai miền đông Ukraine vừa mở một chiến dịch quân sự lớn đánh bật quân chính phủ ra khỏi sân bay Donetsk.

Đợt huấn luyện này sẽ được tiến hành tại Trung tâm Huấn luyện Yavoriv ở gần thành phố Lviv, tuy nhiên số lượng chính xác vệ binh quốc gia tham gia huấn luyện chưa được công bố.

img
Mỹ sẽ tăng cường huấn luyện quân sự cho lực lượng Vệ binh Quốc gia Ukraine

 

Người phát ngôn Lầu Năm Góc Vanessa Hillman cho hay kế hoạch huấn luyện này là một phần trong nỗ lực của Mỹ nhằm “hỗ trợ Ukraine tăng cường khả năng hành pháp, duy trì pháp luật và sức mạnh tự vệ”.

Lực lượng Vệ binh Quốc gia Ukraine được thành lập từ hồi tháng 5 năm ngoái trong bối cảnh cuộc xung đột ở miền đông bắt đầu căng thẳng. Mỹ cũng đã chi khoảng 19 triệu USD từ Qũy An ninh Khẩn cấp Toàn cầu của mình để huấn luyện và trang bị cho các binh sĩ thuộc lực lượng Vệ binh Quốc gia.

Ukraine đã điều nhiều tiểu đoàn Vệ binh Quốc gia tới miền đông Ukraine để hỗ trợ quân đội chính phủ chống lại phe ly khai thân Nga. Tuy nhiên, cho đến nay hoạt động tác chiến của lực lượng này chưa chứng minh được nhiều hiệu quả, một phần lo do công tác huấn luyện và trang bị yếu.

Ngoài chương trình huấn luyện quân sự trên, tờ Kiev Post đưa tin đại sứ quán Mỹ ở Ukraine cũng đã cung cấp cho lực lượng biên phòng nước này mẫu xe thiết giáp chở quân Kozak mới do Ukraine tự sản xuất, có tính năng tương đương như một phiên bản hạng nhẹ của xe chống phục kích, chống mìn của Mỹ.

img
Xe thiết giáp chở quân Kozak do Mỹ cung cấp cho biên phòng Ukraine

 

Các quan chức Mỹ cho biết: “Tới nay, Mỹ đã cung cấp hàng chục xe thiết giáp chở quân và xe tải cho lực lượng biên phòng Ukraine. Xe thiết giáp Kozak là loại lớn nhất và có mức độ bảo vệ cao nhất”.

Trong khi đó, sau khi mở đợt tấn công dữ dội chiếm được toàn bộ sân bay Donetsk và gây thiệt hại nặng nề cho quân đội Urkaine, phe ly khai thân Nga ở miền đông đang muốn đẩy mạnh chiến dịch tấn công và ép quân đội cùng vệ binh Ukraine phải rút lui nhiều hơn nữa.

Trí Dũng (Theo CNN)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem