Mỹ: Số ca Covid-19 tăng mạnh trở lại, biến chủng Delta nhắm vào "điểm yếu"

Nguyễn Thái - Daily Mail Chủ nhật, ngày 11/07/2021 13:25 PM (GMT+7)
Mỹ có ngày thứ 3 liên tiếp ghi nhận hơn 2 vạn ca Covid-19 mới trong 24 giờ. Đây là điều chưa xảy ra kể từ tháng 5. 
Bình luận 0

img

Biến chủng Delta chiếm phần lớn số ca Covid-19 mới ở Mỹ và ảnh hưởng nhiều tới nhóm người chưa được tiêm vắc-xin Covid-19. Ảnh: CBS News

Theo Daily Mail, các quan chức y tế Mỹ nói rằng, biến chủng Delta, phát hiện lần đầu tiên ở Ấn Độ, đang tập trung tấn công vào "điểm yếu" của Mỹ - là các khu vực có tỷ lệ tiêm chủng thấp.

Bà Rochelle Walensky, giám đốc Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC), cho biết, khoảng 93% số ca Covid-19 những ngày gần đây xuất hiện ở các hạt có tỷ lệ tiêm chủng dưới 40%. 

"Nói một cách đơn giản, các khu vực có tỷ lệ tiêm chủng thấp sẽ có số ca nhiễm mới và nhập viện tăng cao", giám đốc CDC Mỹ nói.

Cũng theo bà Walensky, dữ liệu sơ bộ những tháng gần đây còn cho thấy, 99,5% ca tử vong vì Covid-19 xảy ra ở những người chưa tiêm vắc-xin Covid-19.

Hôm 9/7, số ca Covid-19 mới trung bình trong 7 ngày và số ca nhập viện đã tăng lần lượt 47% và 11% so với 2 tuần trước, theo phân tích dữ liệu từ CDC Mỹ.

Đầu tuần này, CDC Mỹ cho biết, biến chủng Delta đang "thống trị" số ca nhiễm mới ở Mỹ, chiếm hơn một nửa số ca nhiễm mới. Tại bang Missouri, biến chủng Delta hiện chiếm 96% số ca nhiễm mới và gây lo ngại lớn ở khu vực phía nam của bang này. 

Các khu vực trung và tây bắc bang Arkansas cũng ghi nhận số ca nhiễm mới tăng mạnh. Hôm 9/7, Arkansas đã có 3 ngày liên tiếp ghi nhận hơn 1.000 ca nhiễm Covid-19 trong 24 giờ. Bang Arkansas cũng là bang dẫn đầu cả nước về số ca Covid-19 mới tính theo đầu người. 

Nhà Trắng đang tập trung hỗ trợ hoạt động tiêm chủng và chữa trị Covid-19 tại các bang  như Arkansas, Missouri, Nevada và Illinois, theo Jeff Zients, người đứng đầu Nhóm đối phó Covid-19 của Nhà Trắng. 

Tuần trước, Nhà Trắng cho biết sẽ cử các đội Covid-19 đặc biệt tới những điểm nóng Covid-19 trên cả nước để đối phó với biến chủng Delta - nguyên nhân khiến số ca nhiễm mới ở Mỹ tăng mạnh trở lại.

Nhà Trắng cũng đang làm việc để đưa vắc-xin Covid-19 tới các văn phòng bác sĩ trên cả nước, ông Zients nói thêm. 

img

Tổng thống Mỹ Joe Biden được tiêm vắc-xin Covid-19. Ảnh: Getty

Người đứng đầu Nhóm đối phó Covid-19 của Nhà Trắng còn cho biết, biến chủng Delta rất nguy hiểm với người trẻ. Nghiên cứu cho thấy biến chủng này dễ gây biến chứng nặng cho người trẻ hơn các biến chủng khác của virus SARS-CoV-2. 

Giám đốc CDC Mỹ, bà Walensky, nói thêm rằng, nước Mỹ ghi nhận sự bùng phát số ca Covid-19 tại các trại hè và sự kiện cộng đồng khác. Bà Walensky khuyên mọi người, cả được tiêm và chưa tiêm, có các triệu chứng của Covid-19 nên đi xét nghiệm ngay lập tức. 

Nước Mỹ đã tiêm hơn 300 triệu liều vắc-xin Covid-19 cho người dân tính tới ngày 9/7. 

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem