Mỹ tái chiếm 6 căn cứ ở đông bắc Syria

Minh Nhật Thứ sáu, ngày 20/12/2019 19:30 PM (GMT+7)
Quân đội Mỹ từ bỏ các căn cứ của họ ở Syria khi Chiến dịch Hòa bình Mùa xuân của Thổ Nhĩ Kỳ bắt đầu nhưng nay đang quay trở lại và đã chiếm lại 6 căn cứ quân sự ở phía đông bắc Syria, hãng tin Anadolu đưa tin. 
Bình luận 0

img

Lực lượng quân sự Mỹ đang được tăng cường tại khu vực giáp ranh với Thổ Nhĩ Kỳ và Iraq và tại các khu vực có mỏ dầu.

Tại Tỉnh Al-Hasakah ở phía đông bắc Syria, quân đội Mỹ nắm giữ 5 căn cứ và tiền đồn, và đang thiết lập hai tiền đồn ở thị trấn Qahtaniyah ở Al-Hasakah và thị trấn Himo gần Qamishli. Bộ chỉ huy quân sự Mỹ ở Syria có kế hoạch cải thiện đáng kể an ninh xung quanh các mỏ dầu ở Al-Hasakah.

Theo Anadolu, Mỹ hiện đang kiểm soát 11 căn cứ và tiền đồn ở Syria. Năm trong số chúng ở Al-Hasakah, 4 căn cứ khác ở Deir ez-Zor và 2 ở Raqqa. Hai tiền đồn khác đang được xây dựng tại Tỉnh Deir ez-Zor.

Tại bốn tiền đồn ở Deir ez-Zor, Al-Hasakah và Raqqa, cũng có quân đội Pháp. Khoảng 200 binh sĩ Pháp đã đóng quân tại các khu vực do các nhóm vũ trang người Kurd kiểm soát. Theo thông tin có sẵn, người Pháp và người Mỹ đang  huấn luyện chiến đấu cho người Kurd.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem