Mỹ tiến gần đến quyết định can thiệp vào Syria

Thứ ba, ngày 11/06/2013 17:34 PM (GMT+7)
Dân Việt - Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Jen Psaki cho biết, Tổng thống Mỹ Barack Obama sẽ xem xét một loạt phương án về Syria trong tuần này, đồng thời bày tỏ quan ngại về tình hình ngày càng xấu đi ở Syria.
Bình luận 0

Bà Psaki cho biết: “Một loạt phương án đã được chuẩn bị để tổng thống xem xét và sẽ được đưa ra tại các cuộc họp nội bộ để thảo luận. Tình hình trên thực địa đã xấu đi. Điều này thực sự gây quan ngại”.

Nhiều nguồn tin cho hay, có thể chính quyền của Tổng thống Obama sẽ sớm trang bị vũ khí cho phe nổi dậy ở Syria sau khi lực lượng quân đội của Tổng thống Assad đạt một số thắng lợi đáng kể và đang chuẩn bị tái chiếm thành phố chiến lược Homs.

Trung tá không quân Jack Miller- Người Phát ngôn Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết: “Trước đây Mỹ đã cung cấp vũ khí không sát thương, bước kế tiếp, cung cấp vũ khí sát thương, nếu có, cũng là bước hợp lý. Tuy nhiên, chúng tôi chưa nhận được thông tin nào là chuyện đó sẽ xảy ra”.

img
Thiếu nữ Syria tham gia cuộc biểu tình phản đối chiến tranh ở Syria.

Sở dĩ Mỹ đang chần chừ trong việc trang bị vũ khí cho phe nổi dậy ở Syria là vì còn e ngại việc những vũ khí này sẽ rơi vào tay các nhóm khủng bố, bởi Mỹ tin rằng, trong hàng ngũ này vẫn có những nhóm hồi giáo cực đoan trà trộn vào. Tuy nhiên, Nhà Trắng đã loại bỏ kịch bản sẽ đưa binh sĩ Mỹ đến Syria và cũng nói rằng chuyện lập một vùng cấm bay ở Syria cũng khó xảy ra trong thời điểm này.

Trong khi đó, theo giới phân tích, tình hình nội chiến ở Syria đã bước sang giai đoạn mới. Hiện nay, các lực lượng trung thành với Tổng thống al-Assad đang dồn về quanh khu vực thành phố Aleppo để chuẩn bị cho một cuộc tấn công tái chiếm thành phố, bổ sung vào các thành tích chiến trường đã góp phần làm xoay chuyển cuộc chiến ở Syria sang hướng có lợi cho ông Assad và đồng minh Hezbollah.

Quân nổi dậy cũng cho biết có các dấu hiệu số lượng lớn các tay súng Hồi giáo dòng Shiite từ Iraq đang đổ vào Syria để giúp ông Assad chấm dứt cuộc nội chiến. Các trận đánh chuyển hướng sang phía Bắc khi cuộc chiến ở Syria đang ngày càng ảnh hưởng tới các nước láng giềng như Iraq, Lebanon, Jorrdani, Israel và khoét rộng thêm những bất đồng phe phái trong khu vực giữa những người Hồi giáo dòng Sunni và dòng Shiite.

Charles Lister, nhà phân tích ở Trung tâm nghiên cứu Khủng bố và Nổi dậy thuộc IHS Jane bình luận: "Bất kỳ trận chiến nào ở Aleppo cũng sẽ lớn và hầu như chắc chắn là sẽ kéo dài. Số lượng quân nổi dậy ở một số khu vực thuộc thành phố khá đông. Sẽ phải diễn ra rất nhiều trận đánh giáp lá cà thường tốn nhiều thời gian và gây nhiều thương vong".

Trong một diễn biến khác, Bộ Ngoại giao Nga ngày 10.6 đã lên tiếng bày tỏ sự phẫn nộ trước vụ một thiếu niên 15 tuổi ở Aleppo bị chiến binh phe đối lập Syria giết hại và kêu gọi tất cả các bên tôn trọng đầy đủ quyền con người, cũng như các nguyên tắc của luật pháp quốc tế và luật nhân đạo.

Các phương tiện truyền thông đưa tin rằng những người Hồi giáo cực đoan tham gia chống quân đội Syria ở ngoại ô thành phố Aleppo đã giết chết một thiếu niên 15 tuổi trước mặt cha mẹ của em. Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố: Chúng tôi phẫn nộ trước thông tin về vụ án mạng do các chiến binh vũ trang đối lập Syria Aleppo giết hại cậu bé 15 tuổi bị buộc tội "phạm thượng”. Nga cũng kêu gọi: "Tất cả các bên trong cuộc xung đột Syria cần phải tôn trọng đầy đủ quyền con người và luật nhân đạo quốc tế”.

 

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem