Mỹ trang bị siêu tên lửa tầm xa cho oanh tạc cơ chiến lược đối phó TQ

Đăng Nguyễn - Daily Star Thứ năm, ngày 03/10/2019 11:55 AM (GMT+7)
Trong bối cảnh căng thẳng quốc tế leo thang, không quân Mỹ đã trang bị cho oanh tạc cơ chiến lược B-1 loại vũ khí uy lực mới.
Bình luận 0

img

Oanh tạc cơ chiến lược B-1B của Mỹ.

Theo Daily Star, oanh tạc cơ hạng nặng ra đời từ năm 1986 đã chứng minh sự hiệu quả trước các đối thủ ở Afghanistan và Iraq. Nhưng câu hỏi đặt ra là liệu oanh tạc cơ này có thể sống sót khi đụng độ tiêm kích Nga hay Trung Quốc hay không.

Đó là lý do không quân Mỹ trang bị tên lửa siêu thanh tầm xa cho toàn bộ các oanh tạc cơ B-1. Mẫu tên lửa uy lực này đạt tốc độ tối đa 12.000 km/giờ, tấn công mục tiêu từ rất xa. Trong các đợt thử nghiệm mới nhất, oanh tạc cơ B-1 mang theo tới 4 tên lửa thuộc loại này.

img

Vũ khí gắn bên trong thân oanh tạc cơ Mỹ.

Tướng Timothy Ray, tư lệnh Bộ tư lệnh không quân Mỹ, nói với các phóng viên rằng oanh tạc cơ B-1 mang theo 4 hoặc 5 tên lửa siêu thanh trong khoang vũ khí, giúp nâng cao khả năng tấn công mục tiêu trên không.

Trong tình huống cần thiết, những chiếc B-1 vẫn có thể mang thêm tên lửa ở hai bên cánh. “Mẫu máy bay này đem đến một loạt các lựa chọn vũ khí”, tướng Timothy nói.

Tướng Mỹ nhấn mạnh rằng các oanh tạc cơ B-1 và B-2 sẽ còn được nâng cấp cho đến khi mẫu máy bay ném bom B-21 Raider thế hệ mới xuất hiện.

Tuyên bố của không quân Mỹ được đưa ra sau khi Trung Quốc duyệt binh kỷ niệm 70 năm quốc khánh với hàng loạt vũ khí hiện đại. Sự bổ sung tên lửa uy lực cho oanh tạc cơ B-1 được cho là cần thiết để Mỹ tiếp tục duy trì sự thống trị trên bầu trời trước các đối thủ như Nga và Trung Quốc.

TQ trang bị cho oanh tạc cơ vũ khí “khiến đối phương tê liệt” trong vài phút

Trung Quốc sẽ trang bị cho các máy bay ném bom chiến lược hiện đại nhất các tên lửa siêu thanh để “khiến đối phương...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem