Mỹ treo thưởng 5 triệu USD lùng thủ lĩnh phiến quân

Thứ năm, ngày 04/04/2013 14:29 PM (GMT+7)
Reuters đưa tin, ngày 3.4, Bộ Ngoại giao Mỹ tuyên bố sẽ trao thưởng trị giá 5 triệu USD đối với việc cung cấp thông tin dẫn tới sự bắt giữ, giao nộp hoặc kết án đối với thủ lĩnh phiến quân Uganda Joseph Kony cùng một số phụ tá khác của tên này.
Bình luận 0

Từng bị cáo buộc khủng bố ở miền Bắc Uganda trong 20 năm qua, Joseph Kony bị Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) truy nã về các tội ác chiến tranh.

img
Thủ lĩnh phiến quân Uganda Joseph Kony. (Nguồn: AFP)

Các phiến quân dưới quyền Kony bị cáo buộc bắt cóc trẻ em để làm lính chiến đấu và nô lệ tình dục.

Hồi tháng Ba năm ngoái, Liên minh châu Phi (AU) bắt đầu triển khai 5.000 binh sỹ để truy lùng Joseph Kony, người được cho là đang hoạt động ở Cộng hòa Dân chủ Congo (DRC) và Cộng hòa Trung Phi (CAR).

Ông Francisco Caetano Madeira, đặc phái viên của AU phụ trách vấn đề Quân đội kháng chiến của Chúa (LRA) hôm 23.3 nói với các phóng viên tại Entebbe, cách thủ đô Campala của Uganda 40km về phía Nam, rằng lực lượng được điều động từ các nước Uganda, Nam Sudan, CAR và DRC nói trên sẽ đóng căn cứ tại Yambio, Nam Sudan và do Đại tá Dick Olum người Uganda chỉ huy.

Nếu bị bắt giữ, Kony sẽ bị giải đến Tòa án Hình sự quốc tế, và sẽ đối mặt với các tội ác chiến tranh và tội ác chống lại loài người.

Theo Vietnam+

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem