Mỹ tuyên bố chấm dứt chiến tranh Iraq

Thứ hai, ngày 30/08/2010 06:05 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Chỉ ba ngày trước khi quyết định rút quân chính thức có hiệu lực, Tổng thống Mỹ Barack Obama tuyên bố chiến tranh tại Iraq chấm dứt và người dân nước này tự quyết định vận mệnh dân tộc của mình.
Bình luận 0

Ngày 28-8, Tổng thống Mỹ Obama nhấn mạnh rằng: "Cuộc chiến ở Iraq đang đi đến hồi kết và người dân nước này có quyền tự quyết định vận mệnh của dân tộc mình". Đây được coi là lời mào đầu cho bài diễn văn chính thức của ông về việc rút quân khỏi Iraq, dự kiến sẽ được truyền hình trực tiếp vào tối 31-8 tới.

img
Một nhóm binh sĩ Mỹ tại Iraq đã về đến Washington vào ngày 28-8

Trong một tuyên bố, Tổng thống Obama khẳng định sau hơn 7 năm tham chiến, Mỹ sẽ chính thức chấm dứt sứ mệnh chiến đấu tại Iraq ngày 31-8 tới. Việc rút quân đang diễn ra theo đúng những cam kết mà ông đưa ra trong chiến dịch vận động tranh cử năm 2008.

Ông Obama cũng cho biết, kể từ khi trở thành người đứng đầu Nhà Trắng, hơn 90.000 binh lính Mỹ đã trở về nhà, trong khi người dân Iraq đã có thể kiểm soát được các hoạt động an ninh ở nhiều khu vực.

Kể từ ngày 1-9, Mỹ sẽ để lại khoảng 50.000 binh sĩ ở Iraq, so với lúc cao điểm là 175.000 quân, để tiếp tục huấn luyện và hỗ trợ các lực lượng an ninh nhằm thực hiện nhiệm vụ chống khủng bố, đồng thời bảo vệ công dân Mỹ.

Dự kiến đến cuối năm 2011, toàn bộ binh lính Mỹ sẽ rút khỏi Iraq. Chính phủ Mỹ sẽ đặc biệt quan tâm và giúp đỡ các cựu chiến binh cũng như những binh lính sắp trở về.

Trong khi Mỹ đang rục rịch hoàn tất những công tác chuẩn bị cho đợt rút quân vào cuối tháng thì chính phủ Iraq lại đang lo sốt vó.

Thủ tướng Iraq A.Maliki đã đặt đất nước trong tình trạng báo động cao nhất về nguy cơ bị tấn công khủng bố. Ông Maliki cũng cảnh báo rằng, nhiều âm mưu tấn công sẽ xuất hiện sau khi Mỹ chấm dứt sứ mệnh quân sự tại Iraq, sẽ khiến dân chúng hoang mang, lo sợ.

Ông cho rằng một “liên minh tội ác” giữa các lực lượng của al-Qaeda và những thành viên đảng Baath của cựu Tổng thống Saddam Hussein đang âm mưu tiến hành một đợt tấn công trên khắp đất nước Iraq.

Một quan chức tình báo Iraq cho biết, lực lượng an ninh nước này tin rằng các vụ đánh bom liều chết sẽ diễn ra tại thủ đô Baghdad vào cuối tháng 8 - thời điểm quân đội Mỹ chính thức chấm dứt sứ mệnh chiến đấu. Tuy nhiên vị quan chức này không tiết lộ sẽ có bao nhiêu kẻ đánh bom liều chết cũng như địa điểm mà chúng sẽ tấn công.

Trong khi đó, một nhóm al-Qaeda nhận trách nhiệm đã tiến hành hàng chục vụ tấn công mới đây, giết chết 56 người, trong đó có hơn một nửa nạn nhân là binh sĩ và cảnh sát Iraq.

Trong thông báo trên một trang web của phiến quân, nhóm nổi dậy có tên là Nhà nước Hồi giáo Iraq cho biết họ đã thực hiện những vụ tấn công trong tháng lễ ăn chay Ramadan nhằm vào các trụ sở và trạm kiểm soát của lực lượng an ninh Iraq.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem