• Anh Vũ Văn Khánh, ấp Liên Hiệp 1, xã Xà Bang, huyện Châu Đức (Bà Rịa-Vũng Tàu) đầu tư 3 tỷ đồng để trồng các loại nấm đắt tiền. Anh Khánh bán nấm với giá dao động tùy theo nhu cầu như nấm xích chi 600.000 đồng/kg; hồng chi 800.000 đồng/kg; nấm Hàn Quốc 1.000.000 đồng/kg. Trừ các khoản chi phí, gia đình anh Khánh thu lãi gần 200 triệu đồng/vụ.
  • Nông trại trồng nấm linh chi ở Gyeong Gido (Hàn Quốc) là nơi thứ 2 đoàn nông dân Việt Nam xuất sắc 2017 đặt chân tới trong chuyến thăm học tập nông nghiệp công nghệ cao kéo dài 7 ngày tại Hàn Quốc. Nông trại rộng 120.000m2 này là nơi sản xuất và đưa ra thị trường các nước hàng chục tấn nấm linh chi thượng hạng mỗi năm.