Nam sách

  • (Dân Việt) - Bạn đọc Trần Xuân Tính ở xã Thái Tân, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương phản ánh: Đất màu nằm ven sông Thái Bình của dân thôn Đình, xã Thái Tân, mỗi năm cho thu nhập từ 100 - 150 triệu đồng/ ha trồng trọt.
  • (Dân Việt) - UBND huyện Nam Sách đã hoàn thành phê duyệt quy hoạch và đề án NTM cho tất cả 18 xã, bảo đảm đúng yêu cầu về tiến độ.
  • Ngày 1.7, tại Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh ở xã Nam Chính, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương, Bộ Y tế phối hợp với UBND tỉnh Hải Dương đã tổ chức Lễ phát động phong trào "Vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân" năm 2012.
  • (Dân Việt) - Rạng sáng 8.6, tại vùng biển Vân Đồn, lực lượng trinh sát Cảnh sát biển phối hợp với vùng Cảnh sát biển 1 đã phát hiện và bắt giữ tàu QN 4399, trên tàu có 5 thuyền viên, do Lê Quang Tính (41 tuổi, quê xã Hợp Tiến, Nam Sách, Hải Dương) làm thuyền trưởng, đang vận chuyển trái phép khoảng 1.400 tấn than cám.
  • (Dân Việt) - Hội ND huyện Nam Sách vừa tổ chức Hội thi "Nhà nông đua tài" lần thứ IV. Tham dự hội thi có 11 đội tuyển của 11 cơ sở hội.
  • (Dân Việt) - Nếu em muốn xét tuyển vào 1 trường cao đẳng thì ngay khi có điểm nguyện vọng 1 em có thể nộp hồ sơ vào trường chưa? Em có thể học nhiều ngành trong cùng một trường không? (Hứa Ngọc Thu, Nam Sách, Hải Dương)
  • (Dân Việt) - Tại xã Thanh Quang, huyện Nam Sách, tổ chống lao của Hội ND tỉnh phối hợp với Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Hải Dương tổ chức Hội thi " Tuyên truyền viên giỏi về công tác phòng chống lao".
  • (Dân Việt) - Con tôi năm nay thi đại học, cháu có sức học bình thường nên tôi e thi các trường dân sự khó đỗ. Hiện tôi làm trong quân đội, tôi có nên hướng con học và thi theo ngành bố cho “an toàn” không? (Nguyễn Văn Kha, Nam Sách, Hải Dương)
  • (Dân Việt) - Ngày 19.3, ông Nguyễn Hữu Dương – Giám đốc Sở NNPTNT tỉnh Hải Dương cho biết, sau 2 năm xây dựng, mô hình trình diễn sản xuất giống ổi lê Đài Loan trên địa bàn tỉnh Hải Dương đã đạt được lợi nhuận khoảng 150 triệu đồng/ha.
  • (Dân Việt) - Đầu năm 2011, Sở NNPTNT tỉnh Hải Dương đã trồng thử nghiệm 1.600 cây ổi xá lị không hạt, giá trị hàng hóa cao gấp 2 lần ổi thường tại 2 xã Hiệp Cát (Nam Sách) và Hiệp Lực (Ninh Giang) trên diện tích 1ha.