• (Dân Việt) - Hôm qua, 11.7, Bộ trưởng Bộ GDĐT đã có công điện gửi Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh các trường cao đẳng (CĐ) yêu cầu rà soát lại toàn bộ công tác chuẩn bị tổ chức thi trong tất cả các khâu, bảo đảm đầy đủ và có hệ số dự phòng về cán bộ coi thi, cán bộ giám sát; phòng thi, cơ sở vật chất…
  • (Dân Việt) - Ngày 17.3, Bộ Chính trị ra Chỉ thị số 01 về học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng.
  • (Dân Việt) - Ngày 25.2, Hội Nông dân huyện Dương Minh Châu cho biết đã hoàn thành việc đào tạo nghề cho120 nông dân trên địa bàn.
  • Dân Việt - Thiết kế một bể cá lớn ngay tại phòng khách của ngôi nhà có thể tăng thêm nhiều tài lộc, tuy nhiên nếu không cẩn thận và nắm vững các nguyên tắc phong thủy, sẽ tổn hại đến sức khỏe cho các thành viên.
  • (Dân Việt) - Ngày 15-12, thông tin từ Tổ chức IDE (tổ chức phi chính phủ phát triển quốc tế), đã có 9.000 lượt nông dân nghèo ở Quảng Nam được tham gia tập huấn Dự án “Phát triển hệ thống thị trường giúp người nông dân nâng cao năng lực chăn nuôi heo và cải thiện thu nhập một cách bền vững” do đơn vị triển khai.
  • (Dân Việt) - Theo Hãng tin RIA ngày 10-12, Nga đã chính thức lên tiếng cảnh báo sẽ có hành động trả đũa nếu như Anh trục xuất công dân người Nga Ekaterina Zatuliveter vì nghi ngờ là điệp viên nằm vùng.
  • (Dân Việt) - Từ 1-1-2011, Cục Hải quan TP.HCM áp dụng hình thức hải quan điện tử. Tất cả doanh nghiệp hoạt động xuất nhập khẩu ở ba loại hình: Kinh doanh, sản xuất xuất khẩu và gia công trên địa bàn TP.HCM đều phải thực hiện khai báo hải quan qua mạng Internet.
  • (Dân Việt) - Trên thế giới, nuôi ong mật là một nghề phổ biến. Hàng loạt hiệp hội nuôi ong mật đã được thành lập. Nhiều quốc gia còn có riêng những tạp chí về ong mật ra hàng tháng.
  • (Dân Việt) - Ngày 18-10, Tổng thống Nga Dmitry Medvedev đã trao tặng huân chương cao quý nhất của Nga cho những điệp viên bị Mỹ trục xuất trong một cuộc trao đổi gián điệp hồi tháng Bảy.
  • Dân Việt - Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) thông báo đã bắt giữ hơn 60 người mang quốc tịch Mỹ, Nga, Anh và Ukraine cầm đầu đường dây trộm cắp, lừa đảo trên toàn cầu.