Nâng chất cơ học

Thứ năm, ngày 26/08/2010 23:00 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - Sau khi đoạt chức vô địch, ông bầu đội bóng Hà Nội T&T đã đưa ra một dự án là sẽ tăng "chất" Hà Nội cho đội bóng của mình với hy vọng từ mùa sau số lượng khán giả sẽ đến xem thi đấu đông hơn.
Bình luận 0

Những bước đi đầu tiên của "dự án" này là mời một số cầu thủ từng khoác áo Thể Công (như Bảo Khanh) về thi đấu nhằm "hút" các CĐV cũ của Thể Công ủng hộ. Nhưng đó chỉ là cách nâng chất cơ học và không thể đảm bảo ngay cả Hà Nội T&T có ra sân với đa số cầu thủ Hà Nội thì khán giả sẽ đến chật sân.

Cách đây hơn 10 năm, trong quá trình chuẩn bị lên chuyên nghiệp, đội bóng Công an Hà Nội cũng có nhiều biến động về lực lượng. Ngoài những "đứa con" gốc Hà Nội như Minh Hiếu, Thành Tôn thì Công an Hà Nội vẫn có thể coi là một Chelsea hồi đó với Tuấn Thành từ Hưng Yên, Hoàng Trung Phong, Bật Hưng, Thanh Châu từ Thanh Hóa…

Nhưng đội này vẫn chơi với chất Hà Nội không lẫn vào đâu được. “Chất” ấy không chỉ là tính truyền thống mà còn là phong thái khi thi đấu, mỗi cầu thủ ra sân dù đến từ đâu đều có trọng trách là thi đấu vì người Hà Nội, đặc biệt trong những trận với kỳ phùng địch thủ Thể Công.

Bầu Hiển muốn “Hà Nội hóa” Hà Nội T&T là điều cần thiết và nên làm. Song vấn đề không phải là gom cho đủ bao nhiêu người Hà Nội trong đội bóng mà chính là làm thế nào có cái chất, cho người Hà Nội cảm thấy đó là đội bóng của mình.

Thực tế, để có cái chất ấy, Hà Nội T&T phải thay đổi những gì đã có, đó là khả năng cống hiến của đội bóng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem