Năng khiếu

  • (Dân Việt) - Liên Bộ Tài chính - Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Thông tư liên tịch 25/2013 sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 21/2010 quy định chế độ thu và sử dụng phí dự thi, dự tuyển đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp.
  • Theo công bố của Bộ GD-ĐT, năm 2013, kỳ tuyển sinh ĐH, CĐ vẫn theo 3 đợt và đợt đầu tiên sẽ thi các khối A, A1 và V.
  • Với cú đúp vô địch (đơn nữ và đôi nữ) tại giải quần vợt U14 nhóm 2 châu Á 2013 vừa kết thúc tại TPHCM, tay vợt 13 tuổi Tiffany Nguyễn Linh hứa hẹn tiềm năng trở thành một ngôi sao của quần vợt Việt Nam trong tương lai.
  • Dân Việt - Những thất bại cay đắng của thể thao Việt Nam nói chung và bóng đá Việt nói riêng trong năm qua và cả những năm trước, là hệ quả của cách làm “ăn xổi”, đầu tư dàn trải chỉ để thỏa mãn thành tích trước mắt.
  • (Dân Việt) - Thay đổi lớn nhất về mặt kỹ thuật của kỳ tuyển sinh ĐH, CĐ 2013, là việc các trường trọng điểm, trường năng khiếu sẽ được thí điểm tự chủ trong tuyển sinh.
  • Học sinh tham gia tập huấn chuẩn bị dự thi Olympic khu vực và quốc tế do Bộ GD-ĐT tổ chức sẽ được tuyển thẳng vào các trường ĐH.
  • (Dân Việt) - 55 triệu đồng thưởng cho 17 thủ khoa, và 1 tỷ đồng thưởng cho 30 thành viên của một đội bóng ư? Quá chênh lệch, quá cách biệt.
  • Theo quy chế, trường ĐH, CĐ tổ chức thi riêng môn năng khiếu nên điểm chuẩn của các khối thi này do trường tự quyết định. Thế nhưng, mức điểm chuẩn của nhiều trường thấp đến ngỡ ngàng.
  • Dân Việt - Không chỉ sở hữu đôi mặt to tròn, khuôn mặt đẹp thanh tú, Nozomi Sasaki - hotgirl Nhật bị nghi lộ ảnh nude còn hấp dẫn nhờ thân hình chuẩn và năng khiếu thiết kế thời trang.
  • Với 22 điểm, Á quân của Việt Nam Idol đã trở thành người có điểm số cao thứ 3 của ĐH Văn hóa Nghệ thuật Quân đội TP HCM và là thủ khoa ngành thanh nhạc trong kỳ thi đại học vừa qua.