Năng lượng xanh
-
Chỉ 48 giờ sau khi nhậm chức, tân Thủ tướng Anh Liz Truss đã có động thái giải quyết cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt.
-
Ứng cử viên Thủ tướng Liz Truss thừa nhận nước Anh đang đối mặt với một "mùa đông khó khăn" trong bối cảnh giá nhiên liệu và thực phẩm ngày càng tăng, đồng thời nhấn mạnh cần phải thực hiện các biện pháp đặc biệt để ngăn chặn suy thoái.
-
Làm việc với Tập đoàn Dệt may Việt Nam (Vinatex), Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Nguyễn Văn Phương cho biết, điều trăn trở nhất của tỉnh là vấn đề môi trường, xử lý nước thải khi Vinatex phát triển đầu tư tại tỉnh.
-
Năm 2040, Việt Nam sẽ hạn chế sản xuất, nhập khẩu ô tô, xe máy sử dụng nhiên liệu hoá thạch, đến năm 2050 100% ô tô, xe máy phải là xe điện, xe năng lượng xanh. Như vậy, tham vọng hạn chế, "đoạn tuyệt" với xe động cơ đốt trong của Việt Nam sẽ diễn ra sau các nước EU, Mỹ từ 5 đến 15 năm.
-
Những máy móc sử dụng năng lượng xanh do anh Phạm Văn Bình thôn Hưng Hà, xã Phú Cần, huyện Krông Pa, (tỉnh Gia Lai) sáng chế đã góp phần thay đổi cách thức sản xuất truyền thống của nông dân ở vùng “chảo lửa” Krông Pa. Điều đặc biệt là người “kỹ sư chân đất” này mới chỉ học đến lớp 5.
-
Một nghiên cứu mới được công bố cho thấy, giá nhiên liệu hóa thạch tăng cao là cơ hội để nhiều quốc gia chuyển đổi trực tiếp từ năng lượng than sang năng lượng tái tạo với chi phí rẻ hơn.
-
Ngày 29/3, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình Đoàn Ngọc Lâm cùng các sở, ngành của tỉnh này đã có buổi làm việc với Tập đoàn Dohwa Engineering – Hàn Quốc về tình hình đầu tư dự án Nhà máy sản xuất viên nén năng lượng Quảng Bình.
-
Các nhà khoa học tại Australia đang phát triển tàu vô cực đầu tiên trên thế giới, không cần dừng lại để tiếp nhiên liệu hoặc sạc pin.
-
Hướng tới năm 2022, các quỹ đầu tư tư nhân đã và đang tăng cường năng lực giao dịch. Tổng nguồn vốn của các quỹ tư nhân toàn cầu đạt 2,3 nghìn tỷ USD vào cuối năm 2021, cao hơn 14% so với đầu năm - mang lại nguồn động lực lớn thúc đẩy các hoạt động M&A trong năm 2022.
-
Việt Nam không nằm ngoài quá trình chuyển dịch năng lượng và để đạt được mục đích giảm tác động biến đổi khí hậu, nguồn năng lượng xanh, sạch chính là chìa khóa.