Nắng nóng bất thường, 700 người Malaysia bị rắn cắn

Quang Minh - AC Thứ tư, ngày 04/05/2016 11:55 AM (GMT+7)
Nắng nóng đột biến gây ra bởi hiện tượng El Nino được cho là nguyên nhân chính khiến rắn hoạt động mạnh và cắn hơn 700 người Malaysia trong 4 tháng qua.
Bình luận 0

img

Một con rắn hổ mang chúa cực độc.

Theo Bộ Y tế Malaysia, quốc gia Đông Nam Á này ghi nhận hơn 730 ca bị rắn cắn từ tháng 1 đến tháng 4, duy nhất 1 ca tử vong.

Trong cuộc họp báo diễn ra mới đây, Bộ trưởng Y tế Subramaniam cho biết các bang miền nam như Kedah và Perak có số vụ bị rắn cắn nhiều nhất cả nước. Hiện nay ở Malaysia, nhiệt độ trung bình là 39 độ C so với nền nhiệt trung hình hằng năm 33 độ C.

“Rắn hoặc các loài động vật bò sát khác có xu hướng tìm chỗ mát hơn để trú ngụ khi trời nóng nên số nạn nhân bị chúng cắn vô hình trung tăng lên”, New Strait Times đưa tin.

Do tình trạng rắn cắn ngày một gia tăng, chính quyền Malaysia đã tuyên truyền cho người dân cách thức xử lý khi bị rắn cắn và ghi nhớ đặc điểm rắn để chữa trị nếu bị nạn. Các chuyên gia cho biết cách tốt nhất là chụp lại ảnh con rắn bằng điện thoại di động.

“Hình ảnh rõ ràng sẽ giúp các bác sĩ dễ dàng hơn khi phát hiện chủng loại rắn và cung cấp thuốc giải phù hợp”, ông Subramaniam nói. Ông khuyến cáo nạn nhân nên tìm ngay tới các cơ sở y tế gần nhất khi bị rắn cắn thay vì tự điều trị.

Hiện nay ở Malaysia có hơn 139 trung tâm điều trị rắn cắn. Đầu tuần trước, Bộ trưởng Y tế Malaysia khẳng định thuốc trị rắn cắn luôn đầy đủ tại các cơ sở này.

Malaysia là quốc gia có rất nhiều loài rắn độc sinh sống, trong đó có rắn hổ mang chúa, rắn cạp nong, rắn cạp nia…

Mới đây ngày 19.4, một bé gái 8 tuổi đã bị chết sau khi rắn độc tấn công em tại một trường tiểu học ở thành phố Pengkalan Chepa. Vụ việc khiến Bộ Y tế phải xem lại quy trình chữa trị cho bệnh nhân bị rắn cắn.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem