Nắng nóng cao điểm

  • Theo thông tin từ Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia (A0), đến thời điểm đầu tháng 7/2023, khu vực miền Bắc đã bước vào giai đoạn bắt đầu có mưa lũ, mức nước của hầu hết các hồ thủy điện lớn đều đã đủ nước để phát điện.
  • Các tỉnh miền Bắc, miền Trung đang trong giai đoạn thời tiết rất khắc nghiệt, nhiệt độ nhiều nơi cao hơn 40⁰C. Thời tiết nắng nóng gay gắt diện rộng đã làm tiêu thụ điện tăng rất mạnh. Theo Trung tâm Điều độ Hệ thống điện quốc gia cho biết, vụ tải điện toàn quốc ngày 1/6 đã ở mức cao kỷ lục từ trước đến nay.
  • Hà Nội đang phải trải qua những ngày nắng nóng cực điểm của mùa hè. Nền nhiệt trung bình luôn ở mức 37 - 40 độ C. Thời tiết nắng nóng đã và đang khiến cuộc sống sinh hoạt, công việc của nhiều người dân bị đảo lộn, nhất là những người lao động phổ thông, những người buộc phải làm việc ngoài trời.
  • Những ngày vừa qua, Hà Nội trải qua đợt nắng nóng gay gắt với nền nhiệt trung bình cao tới 39-40 độ C. Đây là thời kỳ cao điểm gieo cấy lúa vụ mùa. Để bảo đảm khung thời vụ, giảm tác động của nắng nóng đến sức khỏe, nhiều nơi, người nông dân đã phải thức đêm soi đèn để đi cấy lúa.
  • Trong đợt nắng nóng như chảo lửa này, 15ha cam của HTX Trà Sơn (xã Thượng Lộc, Can Lộc - Hà Tĩnh) vẫn tươi roi rói nhờ có lớp thảm thực vật phủ đất đồng thời áp dụng các chế phẩm sinh học giúp hấp thụ và giữ nước ở bộ rễ, thân và lá cây.
  • Nắng nóng cao điểm khiến nhiều người lao động kiệt sức. Nhưng tối đến, họ cũng không ngủ được trong những khu nhà trọ giá rẻ, quạt không dám bật nhiều, điều hòa không dám lắp do lo ngại giá tiền điện tăng cao.