NATO từ chối gặp các thủy thủ Ukraine vì sợ làm "mếch lòng" Nga

Minh Nhật Thứ hai, ngày 04/11/2019 11:30 AM (GMT+7)
Ukraine đã đề nghị tổ chức một cuộc gặp giữa Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg với các thủy thủ Ukraine vừa được Nga thả ra ở Odessa, nhưng NATO đã từ chối đề xuất này. Động thái này của NATO được cho là nhằm tránh làm "mếch lòng" Nga.
Bình luận 0

img

Theo nguồn tin của báo Anh Mirror Weekly cho biết, Pháp hóa ra là nước phản đối đề xuất mạnh mẽ nhất, vì không muốn chọc tức Nga bằng một cuộc họp mà theo Paris, có thể "phá vỡ tiến trình hòa bình và ảnh hưởng tiêu cực đến việc chuẩn bị cho các cuộc đàm phán  “Normandy Four” (Bộ Tứ Normandy)".

Ông Stoltenberg và Hội đồng Bắc Đại Tây Dương đã đến thăm Odessa vào ngày 30/10. Tổng thư ký NATO đã nói chuyện với các sinh viên tại Học viện Hàng hải Quốc gia Odessa trong chuyến thăm này.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem