Nếu có 4 vạn khán giả trên sân Mỹ Đình, ĐT Việt Nam sẽ được hưởng penalty?

Nguyễn Anh Thứ tư, ngày 08/09/2021 20:40 PM (GMT+7)
Sau quyết định gây tranh cãi của trọng tài ở trận ĐT Việt Nam và ĐT Australia, câu hỏi đặt ra là nếu phải chịu sức ép của hàng vạn khán giả trên sân Mỹ Đình, liệu "vị vua áo đen" người Qatar có cho chủ nhà hưởng penalty?
Bình luận 0

Quả thực đến lúc này, ĐT Việt Nam đang phải chịu quá nhiều thiệt thòi từ các quyết định từ các trọng tài. Từ chiếc thẻ đỏ của Duy Mạnh dẫn tới quả penalty ở trận gặp Ả Rập Xê-út. Đến trận đấu thứ 2 gặp Australia, tưởng chừng việc được chơi trên sân nhà sẽ khiến các trọng tài có những quyết định công tâm hơn, nhưng tất cả chỉ là suy đoán vì thêm một lần nữa, "vị vua áo đen" điều khiển trận đấu lại tước đi 1 quả penalty mà ĐT Việt Nam xứng đáng được hưởng.

Nếu có 4 vạn khán giả trên sân Mỹ Đình, Việt Nam sẽ được hưởng penalty  - Ảnh 1.

ĐT Việt nam thêm một lần nữa phải chịu thiệt từ những quyết định khó hiểu của trọng tài - Ảnh tuoitre.vn

Trao đổi với PV Báo Dân Việt, BLV Hoàng Hải cho rằng, quyết định không thổi phạt đền cho ĐT Việt Nam là một sai lầm đáng trách của trọng tài. Anh bày tỏ: "Tôi nghĩ rằng định nghĩa về luật penalty mới khiến mọi thứ trở nên rối rắm hơn. Nếu cứ đơn giản như trước là bóng đập tay thay đổi hướng sút hiển nhiên 1 quả phạt đền, thì mọi thứ sẽ trở lên dễ dàng hơn cho các trọng tài.

Tôi nghĩ rằng trọng tài người Qatar đã có một quyết định cảm tính, ông ta nghĩ rằng bóng đập khuỷu tay của hậu vệ Australia, nhưng thực tế không phải vậy. Theo tôi được biết, nếu cầu thủ để bóng chạm tay mà cơ thể phình to ra bất thường thì đó sẽ là một quả phạt đền, rõ ràng pha bóng của hậu vệ Australia là trực tiếp cản trở cú sút của Hồng Duy. Theo góc máy quay chậm, nếu không có pha ngăn cản bằng tay đó sẽ là một cơ hội ghi bàn cho ĐT Việt Nam.

Nếu có 4 vạn khán giả trên sân Mỹ Đình, Việt Nam sẽ được hưởng penalty  - Ảnh 3.

Nếu có sức ép của hàng vạn khán giả trên Mỹ Đình, trọng tài sẽ có quyết định công tâm hơn Ảnh SPORT

Một vấn đề nữa mà tôi cũng muốn nói ở đây, đó là việc nếu chúng ta được thi đấu trên một sân bóng với hàng vạn khán giả nhà. Các trọng tài sẽ phải suy nghĩ thấu đáo hơn trong phán quyết, thay vì đưa ra quyết định cảm tính dẫn đến việc phá hỏng trận đấu.

Ở trận Việt Nam gặp Ả Rập Xê-út trên sân khách là một ví dụ điển hình, trong một tình huống nhạy cảm, các trọng tài đã quyết định thổi phạt đền cho đội chủ nhà. Dù tình huống đó còn khó thổi phạt hơn tình huống để bóng chạm tay trong vòng cấm của hậu vệ Australia.

Quả thực, dù công nghệ VAR được xem là thứ mang đến sự công bằng trong bóng đá. Nhưng ở khía cạnh nào đó, trọng tài chính vẫn là người đưa ra phán quyết cuối cùng".

Mục 12 trong luật FIFA áp dụng từ mùa giải 2021/22 có quy định rõ: "Một cầu thủ bị coi là làm cơ thể phình to ra bất thường trong trường hợp mà vị trí của bàn tay hoặc cánh tay không đến từ chuyển động hợp lý của cơ thể liên quan tới hành động đó. Khi đặt bàn tay hoặc cánh tay ở vị trí như vậy, cầu thủ phải chấp nhận rủi ro nếu để bóng chạm tay dẫn tới bị phạt."

FIFA có nói rõ về việc các cầu thủ cần phải tự ý thức về vị trí của cánh tay mình trong các tình huống tranh chấp hay cứu thua trong vòng cấm để tránh việc để bóng chạm tay khiến đội nhà có nguy cơ chịu penalty.

Theo tôi, đó phải là một quả penalty cho ĐT Việt Nam và cầu thủ Australia sẽ phải nhận thẻ vàng. Thứ nhất, cú sút của Hồng Duy hướng về cầu môn. Thứ hai, là tay của hậu vệ bên phía Australia khiến cơ thể to ra bất thường" Trọng tài FIFA - Ngô Duy Lân khẳng định.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem