Nếu đánh bại Thái Lan, ĐT Việt Nam sẽ “tọa sơn quan hổ đấu”

Long Nguyên Thứ sáu, ngày 15/11/2019 16:40 PM (GMT+7)
Không chỉ thi đấu xuất sắc ở lượt đi vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á, ĐT Việt Nam còn được lịch thi đấu ủng hộ và sẽ có lợi thế cực lớn nếu đánh bại ĐT Thái Lan ở lượt trận tiếp theo.
Bình luận 0

Tối qua (14/11), ĐT Việt Nam đã vượt qua UAE với tỷ số 1-0 trên sân nhà Mỹ Đình. Tại bảng G, sau 4 lượt trận, ĐT Việt Nam hiện có 10 điểm, vượt qua Thái Lan để dẫn đầu, hơn đội bóng của HLV Akira Nishino 3 điểm và hơn UAE, Malaysia 4 điểm.

img

ĐT Việt Nam sẽ có lợi thế cực lớn nếu đánh bại Thái Lan ở trận đấu sắp tới

Những kết quả rất tốt ở 4 trận lượt đi mang về cơ hội lớn để thầy trò Park Hang-seo lọt vào vòng loại cuối cùng World Cup 2002, đồng thời đoạt vé dự VCK Asian Cup 2023. Ở lượt trận tiếp theo, ĐT Việt Nam sẽ gặp ĐT Thái Lan trên sân nhà Mỹ Đình. Nếu đánh bại được Thái Lan, cơ hội để ĐT Việt Nam giành ngôi đầu bảng, thậm chí giành ngôi nhì bảng có thành tích xuất sắc để đi tiếp là rất cao.

Theo quy định của Ban tổ chức, vòng loại cuối cùng World Cup 2022 khu vực châu Á sẽ có 12 đội, gồm 8 đội đầu bảng và 4 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất. Trong trường hợp ĐT Qatar, chủ nhà của World Cup 2022 đứng đầu bảng đấu của họ, suất nhì bảng thứ 5 sẽ thuộc về đội bóng có thành tích tốt.

Với lịch thi đấu hiện tại, trận đấu với Thái Lan có thể coi như “trận chung kết” với ĐT Việt Nam. Nếu thắng, ĐT Việt Nam sẽ có 13 điểm, củng cố ngôi đầu bảng, bỏ xa Thái Lan và duy trì hay nới rộng được khoảng cách với UAE cũng như Malaysia.

Về lý thuyết, ĐT Việt Nam cần có khoảng 17 điểm mới chắc chắn có vé đi tiếp. Nhưng với tình thế hiện tại trong bảng đấu, ĐT Việt Nam đánh bại được Thái Lan và có thêm lợi thế khi đá sân nhà gặp ĐT Indonesia nên rất rộng cửa.

img

Lịch thi đấu đang tạo ra rất nhiều lợi thế cho ĐT Việt Nam

Sau trận đấu gặp Thái Lan, ĐT Việt Nam sẽ nghỉ thi đấu ở lượt trận tiếp theo. Vào ngày 26/3/2020, UAE sẽ gặp Malaysia, còn Thái Lan gặp Indonesia. Nếu có được kết quả thuận lợi khi gặp Thái Lan, thầy trò Park Hang-seo hoàn toàn có thể yên tâm “tọa sơn quan hổ đấu” để tính đường binh trong 3 lượt trận còn lại.

Vào ngày 31/3/2020, ĐT Việt Nam sẽ làm khách trước Malaysia. Nếu chơi tốt, chúng ta sẽ có thể đoạt vé sớm (trong trường hợp kết quả tốt trước Thái Lan và các trận đấu ngày 26/3 mang về lợi thế) khi đá với Indonesia trên sân nhà.

Tới lượt trận cuối cùng vào ngày 9/6/2020, ĐT Việt Nam sẽ đá với UAE trên sân khách. Rất có thể, đây sẽ là một “trận cầu thủ tục” như mong đợi của nhiều CĐV Việt Nam, khi ĐT Việt Nam đang có khí thế và lợi thế rất cao.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem