Neymar tỏa sáng, Brazil đoạt vé tới World Cup 2018

Tùng Lâm (tổng hợp) Thứ tư, ngày 29/03/2017 10:14 AM (GMT+7)
Neymar tiếp tục trở thành đầu tàu giúp Brazil có chiến thắng 3-0 trước Paraguay ở lượt trận thứ 14 vòng loại World Cup 2018 khu vực Nam Mỹ, qua đó trở thành đội bóng thứ 2 trên thế giới, sau chủ nhà Nga, đoạt vé tham dự VCK World Cup 2018.
Bình luận 0

Trước khi lượt trận thứ 14 vòng loại World Cup 2018 khu vực Nam Mỹ khởi tranh, Brazil có 30 điểm, dẫn đầu BXH và hơn đội xếp thứ 4 Argentina tới 8 điểm. Trong trường hợp họ thắng Paraguay, còn Argentina không thể giành chiến thắng trước Bolivia, thầy trò Tite sẽ chính thức đoạt vé tham dự VCK World Cup 2018 diễn ra tại Nga.

img

Neymar lại tỏa sáng trong màu áo ĐT Brazil.

Trong trận đấu sớm, Argentina bất ngờ thúc thủ 0-2 trước chủ nhà Bolivia và đó trở thành động lực to lớn cho Brazil khi họ bước vào cuộc tiếp đón Paraguay ở trận đấu muộn. 4 nhân vật chính trong lối chơi của “Selecao” vẫn là Neymar, Philippe Coutinho, Paulinho và Marcelo.

Phút 34, Paulinho kiến tạo để Coutinho ghi bàn mở tỷ số trận đấu. Tới phút 64, Neymar ghi tên mình lên bảng điện tử và người kiến tạo là Marcelo. Khi trận đấu chỉ còn khoảng vài phút nữa là khép lại, Marcelo ấn định chiến thắng 3-0 cho Brazil và tác giả của đường kiến tạo không ai khác là Paulinho, người mà trước đó đã lập hat-trick trong chiến thắng 4-1 trước Uruguay.

img

Kết quả loạt trận thứ 14 vòng loại World Cup 2018 khu vực Nam Mỹ.

img

BXH vòng loại World Cup 2018 khu vực Nam Mỹ.

Thực tế, Brazil đã có thể thắng đậm hơn nếu Neymar không sút hỏng quả penalty ở phút 59. Thế nhưng, chiến thắng 3-0 cũng đã là quá đủ để xứ sở Samba mở hội. 3 điểm từ đối thủ giúp thầy trò Tite có 33 điểm, tiếp tục dẫn đầu BXH vòng loại World Cup 2018 khu vực Nam Mỹ, đồng thời hơn đội xếp thứ 4 là Chile tới 13 điểm, trong khi vòng loại chỉ còn 4 vòng. Điều này đồng nghĩa, sau Nga, Brazil đã trở thành đội tuyển thứ 2 trên thế giới giành vé tham dự VCK World Cup 2018.

Chiếc vé World Cup của Brazil khiến thế giới bóng đá phải thán phục. Hồi năm ngoái, dưới bàn tay của Carlos Dunga, Brazil nằm ngoài tốp 5 khi kết thúc lượt đấu thứ 6, vậy mà chỉ sau 8 trận dưới thời HLV Tite, họ đã bứt phá mạnh mẽ để sớm giành vé tới Nga. Cần biết rằng, kể từ khi HLV Tite lên nắm quyền, “Selecao” đã toàn thắng cả 9 trận, trong đó có tới 8 trận liên tiếp tại vòng loại World Cup 2018 khu vực Nam Mỹ. 9 trận thắng liên tiếp cũng giúp Tite trở thành HLV có khởi đầu tốt nhất trong lịch sử bóng đá Brazil.

Clip Brazil vùi dập Paraguay 3-0:

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem