Nga giáng đòn sấm sét vào pháo binh NATO ở Ukraine

Tuấn Anh (Theo Pravda) Thứ ba, ngày 16/05/2023 07:34 AM (GMT+7)
Nhà báo Craig Hooper cho biết trong một bài báo cho Tạp chí Forbes rằng, Nga tích cực phá hủy các thiết bị quân sự mà các nước phương Tây cung cấp cho Lực lượng Vũ trang Ukraine.
Bình luận 0

Nga giáng đòn sấm sét vào pháo binh NATO ở Ukraine - Ảnh 1.

Ảnh Army

"Tỷ lệ tổn thất của Ukraine rất khủng khiếp. Trong số khoảng 152 khẩu pháo kéo M777 155 mm lớn "chính thức" đến Ukraine, hơn 1/3  đã bị hư hại hoặc phá hủy", ông viết.

AHS Krab của Vương quốc Anh và M109 của Mỹ đang "bị ảnh hưởng khá nặng nề", nhà báo lưu ý.

Về tỷ lệ phần trăm, tổn thất của Ukraine lên tới 18-21%, ông nói thêm.

Điều đáng chú ý là cựu cố vấn của người đứng đầu Lầu Năm Góc, Đại tá Douglas McGregor nói rằng phương Tây không thể bồi thường cho Ukraine về việc mất xe bọc thép.

Trong khi đó, nhà báo Mark Galeotti viết trong bài báo cho Spectator nói rằng, các căn cứ hải quân ở Crimea mang lại cho Nga ưu thế ở Biển Đen, điều này buộc các nước NATO phải tăng cường hiện diện trong khu vực. "Chừng nào các lực lượng Nga còn triển khai trên bán đảo, Biển Đen sẽ tiếp tục là đối tượng của ý chí và khả năng đe dọa và đàn áp của Moskva", ấn phẩm viết.

Theo nhà báo, NATO từ lâu đã coi khu vực Biển Đen là tiền tuyến. Ông giải thích rằng Crimea vừa là nền tảng tấn công của Nga vừa là mục tiêu tấn công trả đũa trên không và trên biển của Ukraine.

Chính vì bán đảo này mà các lực lượng NATO đang dàn dựng các hành động khiêu khích gần biên giới Nga nhằm thách thức sự thống trị của Moscow ở vùng biển mà khối quân sự này tìm cách kiểm soát, nhà báo Mark Galeotti kết luận.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem