Nga hứng đòn tấn công dữ dội của 69 máy bay không người lái Ukraine, hàng chục tên lửa HIMARS

Phương Đăng (theo AA) Thứ tư, ngày 17/01/2024 18:30 PM (GMT+7)
Bộ Quốc phòng Nga xác nhận, Lực lượng vũ trang nước này đã bắn hạ 69 máy bay không người lái Ukraine trong 24 giờ qua khi quân đội Ukraine vẫn không ngừng tiếp tục cố gắng tấn công các vị trí của quân đội Nga.
Bình luận 0

Ukraine tăng cường tấn công các vị trí của quân Nga

Nga hứng đòn tấn công dữ dội của 69 máy bay không người lái Ukraine, hàng chục tên lửa HIMARS- Ảnh 1.

Tên lửa HIMARS do Mỹ sản xuất đã chứng minh hiệu quả trong cuộc chiến ở Ukraine. Ảnh IT

Bộ Quốc phòng Nga cho biết 69 máy bay không người lái và 13 tên lửa HIMARS của Ukraine đã bị tiêu diệt trong ngày qua.

Quân Ukraine vẫn tiếp tục tấn công các vị trí của Nga và lực lượng Nga đã đẩy lùi 6 cuộc tấn công của của các đội xung kích thuộc Lữ đoàn xung kích đường không số 95 của lực lượng vũ trang Ukraine gần Sinkovka thuộc vùng Kharkov, tiêu diệt 160 binh sĩ và 2 xe tăng Leopard của đối phương.

"Mọi nỗ lực tấn công của Ukraine đều bị đẩy lùi, lực lượng Nga đã phá hủy một số thiết bị quân sự hạng nặng, trong đó có hai xe tăng Leopard 2 do Đức sản xuất", tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga nhấn mạnh.

Tại khu vực Donetsk, quân đội Nga đã đẩy lùi 5 cuộc tấn công của lữ đoàn tấn công miền núi số 10 và lữ đoàn cơ giới số 24 của Ukraine gần các khu định cư Vesyoloye và Bogdanovka. Tổn thất của Nga trong khu vực này lên tới 280 binh sĩ, một xe tăng, 2 xe chiến đấu bộ binh, 4 xe cơ giới, 1 hệ thống pháo cơ giới Gvozdika và pháo tự hành D-20.

Theo Bộ này, Ukraine cũng pháo kích một số khu vực biên giới của Nga, trong đó có Bryansk và Belgorod, dẫn đến việc phá hủy một số nhà riêng và cơ sở dịch vụ.

Ukraine nhận được món quà lớn từ Pháp

Trong một diễn biến khác, Tổng thống Emmanuel Macron hôm thứ Ba 16/1 cho biết Pháp sẽ chuyển giao cho Ukraine một lô mới khoảng 40 tên lửa hành trình tầm xa SCALP cũng như hàng trăm quả bom khi kho vũ khí của Kiev đang ngày càng cạn kiệt trong cuộc chiến chống lại Nga.

Ông Macron nói với các phóng viên tại một cuộc họp báo rằng ưu tiên của châu Âu phải là “không để Nga giành chiến thắng”, đồng thời thông báo rằng ông sẽ thực hiện chuyến thăm mới tới thủ đô Ukraine vào tháng 2.

“Để Nga thắng có nghĩa là chấp nhận rằng luật pháp quốc tế không được tôn trọng”, nhà lãnh đạo Pháp nói.

Ông Macron nói rằng Pháp đang nghiên cứu một thỏa thuận an ninh song phương mới với Ukraine và điều này sẽ được công bố trong chuyến thăm Kiev vào tháng 2 của ông.

SCALP có khả năng tấn công các mục tiêu ở xa về phía đông do Nga kiểm soát, nằm ở phía sau các chiến tuyến tương đối cố định trong nhiều tháng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem