Nga 'không biết' Mỹ giấu chi tiết âm mưu khủng bố Moscow

PV (Theo RT) Thứ sáu, ngày 29/03/2024 09:33 AM (GMT+7)
Người phát ngôn của Tổng thống Nga Vladimir Putin, ông Dmitry Peskov, cho biết trong cuộc họp báo ngày 28/3 rằng chính quyền Nga không biết gì về việc Mỹ bị cáo buộc không chia sẻ thông tin về mối đe dọa tấn công khủng bố ở Moscow.
Bình luận 0
Nga 'không biết' Mỹ giấu chi tiết âm mưu khủng bố Moscow - Ảnh 1.

   Một góc nhìn cho thấy Tòa thị chính Crocus bị đốt cháy sau một cuộc tấn công chết người vào địa điểm tổ chức buổi hòa nhạc bên ngoài Moscow, Nga. Ảnh  Sputnik

Tuyên bố của ông Peskov được đưa ra để đáp lại một bài báo của The New York Times, trong đó trích dẫn các nguồn ẩn danh, tuyên bố rằng “mối quan hệ đối địch” giữa Mỹ và Nga đã ngăn cản các quan chức Mỹ chia sẻ thông tin tình báo đầy đủ về âm mưu khủng bố.

Đầu tháng 3, đại sứ quán Mỹ tại Moscow đã gửi cảnh báo tới các công dân Mỹ sống ở Nga rằng một cuộc tấn công có thể xảy ra, đồng thời gửi một tin nhắn không công khai với cảnh báo tương tự tới các quan chức an ninh Nga.

Vào ngày 22/3, 4 tay súng đã xông vào địa điểm tổ chức buổi hòa nhạc Crocus City Hall ngay bên ngoài Moscow. Vụ tấn công và vụ hỏa hoạn sau đó đã giết chết hơn 140 người.

Khi được hỏi liệu chính quyền Nga có biết rằng Mỹ không tiết lộ thông tin đầy đủ về vụ việc trước đó hay không, ông Peskov nói “không, chúng tôi không biết về điều đó” và đề nghị rằng các báo cáo trích dẫn các nguồn chưa được xác nhận, như trường hợp của NYT, “phải phải hết sức thận trọng".

Các tay súng chịu trách nhiệm về vụ thảm sát đã bị bắt vài giờ sau vụ tấn công ở một khu vực của Nga giáp biên giới Ukraine. Họ được cho là đã được tuyển dụng thông qua một cuộc trò chuyện trực tuyến được thực hiện thay mặt cho ISIS-K, một nhánh của tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo có trụ sở tại Afghanistan.

Ngay sau vụ việc, Mỹ tuyên bố nhóm này phải chịu trách nhiệm. Tuy nhiên, cuộc điều tra vẫn đang tiếp diễn và các quan chức Nga lập luận rằng một bên khác, chẳng hạn như Ukraine, có thể đứng đằng sau âm mưu này.

Phát biểu với hãng tin Nga Izvestia hồi đầu tuần, ông Peskov gọi việc Mỹ nhấn mạnh rằng Ukraine không liên quan gì đến vụ tấn công và ISIS-K là thủ phạm duy nhất là “kỳ lạ”, đặc biệt khi những tuyên bố này được đưa ra trước khi Moscow đưa ra những thông tin chính thức về sự kiện.

Ông Peskov lưu ý: “Điều này ít nhất cho thấy rằng họ đang cố gắng chuyển sự chú ý ra khỏi thứ gì đó”.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem