Nga: Lực lượng Ukraine ra sức tiếp cận hiện trường MH17, tạo bằng chứng giả

Phương Đăng (theo Itar-tass) Thứ năm, ngày 09/10/2014 16:03 PM (GMT+7)
Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố, quân đội Ukraine đã phát động các cuộc tấn công dữ dội chống lại lực lượng ly khai gần thị trấn Torez, Donetsk nhằm xóa bằng chứng thật, dàn dựng chứng cứ giả tại hiện trường thảm kịch MH17.
Bình luận 0

img  Hai chiến binh ly khai tại hiện trường vụ tai nạn MH17 ở Đông Ukraine 

 

Theo hãng tin Itar-tass, Bộ Quốc phòng Nga vừa đưa ra phản ứng chính thức về các tuyên bố của ông Valentin Nalivaychenko, người đứng đầu Cơ quan An ninh Quốc gia Ukraine (một cơ quan tình báo của Ukraine).

Được biết, ông Valentin Nalivaychenko đang ra sức thuyết phục ủy ban điều tra quốc tế nhất trí với giả thuyết của ông ta về thảm kịch máy bay Malaysia MH17 bị rơi ở Đông Ukraine ngày 17.7. Theo đó, ông Valentin Nalivaychenko cáo buộc, quân đội Nga có liên quan đến thảm kịch MH17.

 

“Bất cứ ai cũng đều có chung cảm giác phẫn nộ trước nỗ lực của một giám đốc một cơ quan tình báo Ukraine khi ông ta cố tình sử dụng các cáo buộc hoàn toàn vô căn cứ nhằm thuyết phục công chúng tin quân đội Nga có liên quan đến vụ tai nạn máy bay Boeing 777 (mang số hiệu MH17 của Malaysia) trên bầu trời Ukraine”, Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga, ông Igor Konashenkov tuyên bố.

Tiếp đó, ông Konahsenkov nhấn mạnh: “Tôi muốn nhắc lại rằng, các lãnh đạo quân sự của "cái được gọi là hoạt động chống khủng bố” ở Đông Ukraine bao gồm cả bản thân ông Nalivaychenko, đã ra sức ngăn chặn các nhà điều tra quốc tế tiếp cận hiện trường vụ tai nạn”.

Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga cáo buộc rằng, với sự chấp thuận của Giám đốc tình báo Nalivaychenko, binh sĩ Ukraine đã phá vỡ thỏa thuận đình chiến, phát động các cuộc tấn công dữ dội chống lại lực lượng ly khai gần thị trấn Torez, thuộc Donetsk - nơi chiếc máy bay Malaysia bị rơi xuống. quân đội Ukraine đã sử dụng các hệ thống tên lửa đa nòng Uragan, Grad và Smerch để tấn công nhằm phá hủy, xóa bỏ các bằng chứng hiện vật thuộc về thảm kịch MH17.

Theo tuyên bố của Bộ Quốc Nga, người của Cơ quan An ninh Ukraine đã tiếp cận hiện trường vụ tai nạn MH17 để dàn dựng những bằng chứng giả, giúp Kiev che dấu các nguyên nhân thực sự dẫn đến thảm kịch này.

Trước đó, trên kênh 5 của Ukraine, ông Valentin Nalivaychenko tuyên bố, Cơ quan An ninh quốc gia của ông đã biết rõ và đầy đủ nguyên nhân vụ tai nạn máy bay Boeing 777 của Malaysia. Ông cho biết, các nhà điều tra Ukraine cũng như các chuyên gia quốc tế đã tiếp cận hiện trường vụ tai nạn để tìm kiếm "những gì vẫn còn mất tích".

Chiếc máy bay chở khách Boeing-777 số hiệu MH17 của Malaysia đang trên đường từ Amsterdam đến Kuala-Lumpur, bị rơi xuống Donetsk, Đông Ukraine vào ngày 17.7 khiến toàn bộ 298 người trên máy bay thiệt mạng.
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem