Nga nói ICC là công cụ chiến tranh của phương Tây

V.N (Theo RT) Thứ tư, ngày 26/06/2024 08:26 AM (GMT+7)
Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) có trụ sở tại Hague đã ban hành lệnh bắt giữ các quan chức hàng đầu của Nga, cựu Bộ trưởng Quốc phòng Sergey Shoigu và Tổng Tư lệnh các Lực lượng Vũ trang Valery Gerasimov.
Bình luận 0
Nga nói ICC là công cụ chiến tranh của phương Tây- Ảnh 1.

Thư ký Hội đồng An ninh, cựu Bộ trưởng Quốc phòng Sergey Shoigu và Tổng Tư lệnh các Lực lượng Vũ trang Valery Gerasimov. Ảnh: Getty Images.

Moscow đã lên án quyết định của Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) có trụ sở tại La Haye về việc ban hành lệnh bắt giữ hai quan chức quốc phòng hàng đầu của Nga, coi tổ chức này chỉ là công cụ cho những nỗ lực "chiến tranh hỗn hợp" của phương Tây.

ICC hôm thứ Ba đã ban hành lệnh bắt giữ cựu Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu và Tổng tham mưu trưởng đương nhiệm Valery Gerasimov, cáo buộc hai người này phạm "bị cáo buộc tội ác quốc tế" trong cuộc xung đột Ukraine.

Hội đồng An ninh Nga đã tố cáo động thái của tòa án là "vô hiệu", chỉ ra rằng thẩm quyền của tòa án không có hiệu lực ở Nga.

"Quyết định của Phòng tiền xét xử ICC đối với Thư ký Hội đồng An ninh Nga Sergei Shoigu là vô hiệu. Điều này là rỗng tuếch, vì thẩm quyền của ICC không mở rộng sang Nga và (quyết định) được đưa ra như một phần trong cuộc chiến tranh hỗn hợp của phương Tây chống lại đất nước chúng tôi" - Hội đồng An ninh Nga cho biết.

Hai quan chức quân sự hàng đầu Nga bị ICC cáo buộc phạm "tội ác quốc tế", cụ thể là "chỉ đạo tấn công vào các mục tiêu dân sự" cũng như "gây tổn hại ngẫu nhiên quá mức cho dân thường". Các cáo buộc xuất phát từ chiến dịch tấn công của Nga nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine, nơi mà Moscow coi là cơ sở chiến lược có mục đích kép chứ không phải là cơ sở dân sự thuần túy.

Đầu năm nay, ICC cũng nhắm tới hai chỉ huy quân sự hàng đầu của Nga, Trung tướng Sergey Kobylash của Hạm đội Hàng không Tầm xa, và Đô đốc Viktor Sokolov của Hạm đội Biển Đen. Các cáo buộc chống lại các chỉ huy này cũng được đưa ra sau các cuộc không kích nhằm vào cơ sở hạ tầng của Ukraine.

ICC đã thực hiện nhiều bước đi chống lại Nga trong bối cảnh xung đột Ukraine, đáng chú ý nhất là việc ban hành lệnh bắt giữ Tổng thống Nga Vladimir Putin vào mùa xuân năm ngoái. Ông Putin bị cáo buộc "trục xuất bất hợp pháp" trẻ em Ukraine sang Nga.

Moscow, giống như nhiều quốc gia khác, bao gồm cả Mỹ, không công nhận thẩm quyền của ICC và các hành động của ICC không có hiệu lực pháp lý ở Nga.


Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem