Nga phản ứng bất ngờ khi Mỹ treo thưởng 10 triệu đô cho ai có thông tin can thiệp bầu cử

Sputnik Thứ sáu, ngày 07/08/2020 09:46 AM (GMT+7)
Treo tiền thưởng kêu gọi người Nga nói về việc can thiệp vào bầu cử Mỹ, các cơ quan tình báo Mỹ đang can thiệp một cách không chính đáng vào cuộc sống của công dân Nga, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova tuyên bố.
Bình luận 0
Nga phản ứng bất ngờ khi Mỹ treo thưởng 10 triệu đô cho ai có thông tin can thiệp bầu cử - Ảnh 1.

Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova.

"Kêu gọi nói về sự can thiệp vào cuộc bầu cử Mỹ để lấy tiền, các cơ quan đặc vụ của Mỹ can thiệp một cách trắng trợn vào cuộc sống của chúng tôi. Thử hỏi đây là gì, nếu không phải là cuộc tấn công lại thực sự?"  bà Zakharova viết trên trang Facebook của mình.

Bà lưu ý rằng, sáng thứ Năm, nhiều người Nga đã nhận được "tin nhắn đáng kinh ngạc" trên điện thoại di động:

"Bộ Ngoại giao Mỹ trả tiền tới 10 triệu đô la cho thông tin về việc can thiệp vào cuộc bầu cử Mỹ. Nếu bạn có thông tin, xin vui lòng liên hệ".

Tiếp đó là đường link dẫn đến trang web của Cơ quan An ninh Ngoại giao Mỹ.

"Những bức thư hạnh phúc"

"Những bức thư hạnh phúc này là gì? Thực tế là Bộ Ngoại giao Mỹ đã khởi động chương trình "Phần thưởng công lý", bản chất của chương trình này không hề là thông điệp cao cả. Mọi thứ đều thô thiển, dựa trên liên hệ "báo cáo - nhận tiền" quen thuộc của các quan chức an ninh Mỹ. "Nhận tiền", tất nhiên, được thêu dệt như trong quảng cáo kim tự tháp tài chính đang trên đà phát triển. Khởi đầu cho chiến dịch tố cáo này được khai trương hôm qua bởi Mike Pompeo - Ngoại trưởng đương nhiệm Mỹ và cựu Giám đốc CIA", người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga giải thích.

Bà nói thêm rằng thông qua các nền tảng của mình, "các nhà ngoại giao" Mỹ có ý định thu thập "thông tin" về sự can thiệp được cáo buộc là của Nga, đang diễn ra trong cuộc bầu cử Mỹ.

"Các bài đăng đã bắt đầu xuất hiện trên các mạng xã hội, kể cả trên các tài khoản được đặc biệt lập ra cho tình huống này, nhằm tung ra các tin nhắn SMS. Và tất cả điều này luôn kèm theo việc sưu tập dữ liệu cá nhân có phương pháp và âm thầm. Mọi lo ngại hoặc nghi ngờ về tính sạch sẽ của các đề xuất tương tự sẽ xóa nhòa trước giấc mơ về phần thưởng lên tới 10 triệu USD. Ngay cả các công tố viên hay thẩm phán Mỹ cũng không thể tìm thấy "bàn tay của điện Kremlin", không ai tìm thấy. Bây giờ Mỹ lại muốn "lục tìm" trong dân chúng, nhằm giải quyết các vấn đề thuần túy thực dụng", - bà Zakharova lưu ý.

"Tình huống đối xứng"

Bà Zakharova cũng đề nghị hình dung về một "tình huống đối xứng": "Bộ Ngoại giao Nga tiếp xúc thẳng với các công dân Mỹ và ra thông cáo thu thập thông tin về sự can thiệp của Washington vào công việc nội bộ của Nga, lập ra một trang web phản hồi, như FSO chẳng hạn, và sau đó gửi tin nhắn SMS thông qua một nhà điều hành di động Mỹ. Các vị có hình dung ra chưa? Bây giờ hãy để Washington hình dung về chuyện đó".

Nga đã nhiều lần bác bỏ cáo buộc về nỗ lực ảnh hưởng đến tiến trình dân chủ ở các nước khác, mà ông Dmitry Peskov - thư ký báo chí của Tổng thống Nga - gọi là "hoàn toàn vô căn cứ". Bình luận về cáo buộc Nga can thiệp vào bầu cử ở các nước khác, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nói rằng không có sự kiện nào xác nhận điều này.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem