Nga: Phát hiện hố chôn 3.700 nạn nhân bị quân Hitler thảm sát

Thu Hương - The Sun Thứ ba, ngày 07/05/2019 11:55 AM (GMT+7)
Các nhà điều tra Nga đã phát hiện hố chôn tập thể 3.700 nạn nhân bị Đức quốc xã bắn chết hoặc chôn sống.
Bình luận 0

Các nhà khảo cổ thu thập hài cốt tại hố chôn tập thể.

Hố chôn tập thể các nạn nhân từ thời Thế chiến II được phát hiện gần thành phố Veliky Novgorod – nơi được cho là đã bị quân đội của Hitler càn quét và gây ra nhiều vụ thảm sát trong giai đoạn 1941-1943.

Kết quả khám nghiệm nhiều bộ xương cho thấy những vết thương do đạn bắn trên hộp sọ. Các nạn nhân thuộc nhiều dân tộc khác nhau. Nhiều nạn nhân bị đâm bằng dao hoặc bị chôn sống. Trong số này có nhiều phụ nữ và trẻ em.

img

Nhiều nạn nhân bị sát hại dã man hoặc chôn sống.

Các nhà khảo cổ đang thu thập các bộ hài cốt và nhận dạng giới tính, độ tuổi cũng như nguyên nhân gây tử vong ở các nạn nhân. Các chuyên gia nhận định ít nhất 2.600 nạn nhân đã bị bắn và chôn tại khu vực, nhưng con số thực tế có thể lên tới hơn 3.700 người.

img

Ước tính có tới 3.700 nạn nhân bị chôn tại đây.

Ông Sergei Sevastyanov – một thành viên đơn vị khảo cổ cho biết: “Quy mô của hố chôn tập thể này rất lớn, lên tới 32 hecta”.

img

Hố chôn có diện tích rất lớn, lên tới 32 hecta.

Cha xứ Sergyi Vasilyevm tại một nhà thờ Kito giáo gần đó nhớ lại: “Các nạn nhân thuộc đủ các thành phần được chở đến bằng xe tải. Đôi khi họ tiết kiệm đạn bằng cách dùng lưỡi lê đâm các nạn nhân hoặc chôn sống.

img

Các nạn nhân bị Đức quốc xã sát hại.

Hiện Ủy ban Điều tra Nga đã mở cuộc điều tra sau khi phát hiện hố chôn tập thể này. Khi quá trình tìm kiếm các bộ hài cốt hoàn tất, một đài tưởng niệm sẽ được dựng lên để tưởng nhớ các nạn nhân.

Đặc trưng của mafia Mexico: Mồ chôn tập thể

Tấm bản đồ bí ẩn chỉ dấu tới một địa điểm chôn cất hàng trăm xác người.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem