Nga sẽ là thành viên thứ 156 của WTO

Thứ hai, ngày 23/07/2012 07:26 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Sau 18 năm đàm phán, ngày 21.7, Tổng thống Nga đã ký Luật Liên bang “Phê chuẩn Nghị định thư về việc Liên bang Nga gia nhập Hiệp định Marrakesh thành lập Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) ngày 15.4.1994”.
Bình luận 0

Luật đã được Quốc hội Nga thông qua ngày 10. 7 và Hội đồng Liên bang phê duyệt ngày 18.7.2012. Với Nghị định thư về tham gia Hiệp định Marrakesh thành lập WTO, Nga hình thành quyền thành viên của mình tại tổ chức này.

Như vậy, Nga sẽ là thành viên thứ 156 của WTO trong vòng 30 ngày.

Chính phủ Nga hy vọng việc gia nhập WTO sẽ kích thích tăng trưởng, hiện đại hóa nền kinh tế, giúp đất nước thoát khỏi sự phụ thuộc vào xuất khẩu dầu mỏ và khí đốt.

Ngân hàng Thế giới đánh giá mức tăng GDP của Nga sẽ đạt 3,3% (khoảng 49 tỷ USD) sau 3 năm đầu trở thành thành viên WTO và đạt 11% sau 10 năm.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem