Nga thông báo bắt giữ gián điệp Trung Quốc

Thứ sáu, ngày 07/10/2011 06:21 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Reuters đưa tin, Cơ quan An ninh Nga (FSB) ngày 5.10 thông báo đã bắt giữ một gián điệp Trung Quốc tên là Đổng Thẩm Dương, với cáo buộc người này cố thu thập tài liệu mật về công nghệ chế tạo tên lửa tiên tiến S-300 của Nga.
Bình luận 0

Vụ bắt giữ được thực hiện vào cuối năm 2010 và phía FSB không cho biết tại sao đến giờ họ mới thông tin về việc này. Vụ việc được công bố trong bối cảnh Thủ tướng Nga V.Putin sắp có chuyến thăm Trung Quốc để thắt chặt mối quan hệ giữa hai nước.

Theo FSB, với vỏ bọc là phiên dịch viên cho các đoàn đại biểu chính thức, ông Đổng đã bí mật tìm cách mua dữ liệu tên lửa.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem