Nga tiết lộ số tiền khủng Mỹ nợ Liên Hợp Quốc

Văn Giang (Theo Sputnik) Thứ hai, ngày 14/10/2019 10:33 AM (GMT+7)
Mỹ nợ Liên Hợp Quốc hơn một tỷ đô la lệ phí thành viên. Điều này đã được báo cáo trong Bộ Ngoại giao Nga, và cho biết thêm rằng gần đây, Washington là "đối tượng nợ chính trong tổ chức thế giới này".
Bình luận 0

img

Bộ Ngoại giao Nga chỉ ra rằng điều đó cho thấy "Mỹ có những nỗ lực rõ rệt làm suy yếu hoạt động" của Liên Hợp Quốc.

 Để làm chứng cho việc này, Bộ Ngoại giao Nga nhắc lại "chính sách không thể đoán trước và thiên vị trong việc cấp thị thực Mỹ cho các thành viên của phái đoàn", cũng như việc sử dụng đòn bẩy tài chính.

Kết quả là, như Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres tuyên bố tuần trước, ban thư ký của LHQ đang bị thiếu tiền trầm trọng và buộc phải thực hiện chế độ tiết kiệm, kể cả giới hạn số lượng các cuộc họp, dịch tài liệu sang tất cả các ngôn ngữ chính thức của tổ chức và thậm chí cắt giảm các khoản chi phí để thanh toán hóa đơn điện và điều hòa không khí.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem