Nga tố bị Mỹ “bắt chẹt” vụ Syria

Thứ ba, ngày 24/09/2013 06:35 AM (GMT+7)
Ngoại trưởng Nga Lavrov tố cáo Mỹ đang tìm cách “bắt chẹt” Nga và cộng đồng quốc tế trong việc để Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc (HĐBA LHQ) cho phép sử dụng vũ lực đối với Syria nếu chính phủ nước này không từ bỏ vũ khí hóa học.
Bình luận 0
Phát biểu trên kênh 1 Đài Truyền hình quốc gia Nga, Ngoại trưởng Lavrov cho rằng, Washington đang chính trị hóa cuộc khủng hoảng ở Syria và điều này nhằm mục đích chứng minh ưu thế của mình trong việc giải quyết các vấn đề quốc tế phức tạp.

Ông Lavrov kêu gọi, Mỹ nên đối diện với thực tế là thế giới ngày nay đã trở nên “đa cực” và không thể chấp nhận để áp đặt ý kiến độc quyền của Mỹ. Ông Lavrov nhấn mạnh, Mỹ và các nước đồng minh đang thúc đẩy HĐBA thông qua nghị quyết về Syria chiểu theo Chương 7 của Hiến chương LHQ, cho phép sử dụng hành động quân sự để buộc nước này tuân thủ luật lệ. (Chương 7 nói về các hành động đe dọa hòa bình, vi phạm hòa bình và các hành vi xâm lược, chương này cho phép sử dụng vũ lực).

Nhiều nguồn tin cũng cho rằng, giới chức ngoại giao Mỹ đang thảo một nghị quyết với “cơ chế thực thi mạnh nhất” để bảo đảm việc Syria hủy bỏ kho vũ khí hóa học.

Ngoại trưởng Nga Lavrov tố Mỹ đang ép Nga trong vụ Syria.
Ngoại trưởng Nga Lavrov tố Mỹ đang ép Nga trong vụ Syria.

Ngoại trưởng Sergei Lavrov cũng cho biết, các giới chức Mỹ đã nói với ông nếu Nga không đồng ý về nghị quyết chiểu theo Chương 7 Hiến chương LHQ, Mỹ sẽ ngăn cản Tổ chức Cấm vũ khí hóa học giúp loại bỏ kho vũ khí của Syria. Hồi đầu tháng, Nga và Mỹ đã thỏa thuận về việc tổ chức quốc tế có trụ sở ở Hà Lan này sẽ giám sát việc hủy bỏ tất cả vũ khí hóa học ở Syria vào trước giữa năm tới.

Lâu nay Nga vẫn phản đối can thiệp quân sự và đã 3 lần phủ quyết dự thảo nghị quyết trừng phạt Syria tại HĐBA. Ngày 22.9, Ngoại trưởng Lavrov được báo chí Nga dẫn lời nói rằng Moscow đang chuẩn bị gửi quân đến giám sát các khu vực có chuyên gia quốc tế đến làm việc về vũ khí hóa học, dựa trên thỏa thuận giữa Nga và Mỹ.

Ngoại trưởng Nga nói ông không thấy cần có nhiều binh sĩ đến đó, mà chỉ cần một số lượng ít cũng đủ đảm bảo an ninh. “Phương Tây không chịu thừa nhận rằng, họ lại phạm sai lầm như đã từng phạm sai lầm với Libya, ném bom xuống nước này và đặt nó trên bờ vực sụp đổ; như đã từng phạm sai lầm với Iraq, gây ra tình hình tương tự...” - ông Lavrov nhấn mạnh.

Ông Lavrov cũng cảnh báo nếu Tổng thống Syria bị lật đổ thì quốc gia Trung Đông này sẽ có một chính phủ Hồi giáo. Ông Lavrov nhấn mạnh: Trong phe đối lập, hai phần ba phần tử vũ trang là chiến binh thánh chiến, và mục tiêu của họ là thành lập Chính phủ Hồi giáo ở Syria. Điều này có thể dẫn đến thảm họa trong khu vực.

Quang Minh (Quang Minh)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem