Ngắm thôn nữ xinh đẹp gieo hạt "ngọc trời" tại lễ hội Tịch điền

Trần Quang Thứ sáu, ngày 23/02/2018 06:29 AM (GMT+7)
Ngày 22/2 (tức mùng 7 Tết Mậu Tuất 2018), UBND tỉnh Hà Nam đã tổ chức lễ hội Tịch điền (được tổ chức tại xã Đọi Sơn, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam), đây là lễ hội không chỉ nhằm cầu cho mưa thuận, gió hòa, mùa màng tốt tươi mà còn nhằm khích lệ nông dân phát triển sản xuất nông nghiệp, đặc biệt là nền nông nghiệp lúa nước.
Bình luận 0

img

Du khách thích thú ngắm, chụp ảnh lưu niệm với các chú trâu được trang trí rực rỡ trên mình. Được biết, để phục vụ lễ hội, trước đó vào ngày 21/2, UBND huyện Duy Tiên phối hợp với Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Hà Nam đã tổ chức cuộc thi vẽ trang trí trâu. Tham gia hội thi có 20 họa sĩ đến từ Hà Nội, Hà Nam và một số các họa sĩ trẻ quốc tịch Mỹ, Tây Ban Nha. Ba chú trâu đoạt giải nhất, nhì, ba được tham gia lễ cày tịch điền.

Cũng giống như mọi năm, lễ hội Tịch điền năm nay cũng bắt đầu bằng nghi thức rước chân nhang vua Lê Đại Hành từ đền Lăng (xã Liêm Cần, huyện Thanh Liêm). Các nghi lễ tiếp theo như: Cáo yết mở cửa đình, Lễ rước nước lên Đàn tế Thần nông, Lễ sái tịnh, Lễ cầu an trên Chùa Đọi, Lễ rước kiệu vua Lê Đại Hành, Lễ khai hội tịch điền… diễn ra trang nghiêm.Sau các nghi thức, một cụ già trong làng đóng vai vua Lê Đại Hành xuống đồng cày những đường cày đầu tiên.

img

img

Một "ông Cầu" được các họa sĩ trang trí hình chó (linh vật tượng trưng cho năm Mậu Tuất 2018) lên mình rất rực rỡ.

img

 Ông Lưu Xuân Luân, chủ một trâu tham dự lễ hội Tịch điền 2018 ở xã Tiên Ngoại, huyện Duy Tiên (Hà Nam) cho biết, gia đình ông rất vinh dự và tự hào khi 10 năm liền liên tiếp con trâu của gia đình được tham dự lễ hội lớn của tỉnh. "Chúng tôi rất phấn khởi khi trâu nhà được chọn tham gia lễ hội, mong rằng trong năm mới việc sản xuất nông nghiệp của gia đình và bà con trên địa bàn toàn tỉnh sẽ thuận lợi, thời tiết thuận hòa, mùa màng tốt tươi" - ông Luân nói.

img

 Nhiều du khách rất phấn khích cố gắng đến gần các "ông cầu" để xem các hình vẽ và chụp ảnh lưu niệm.

img

 3 con trâu đoạt giải nhất, nhì, ba của cuộc thi vẽ trang trí trên mình trâu  tại lễ hội Tịch điền 2018 đã vinh dự được cùng cụ già đóng vai vua Lê Đại Hành và các bậc cao niên đi những đường cày trong lễ hội truyền thống vào sáng mùng 7 Tết Nguyên đán (ngày 22/2).

img

img

Các thôn nữ đi sau thả hạt giống xuống những luống cày. Đây là lễ hội với mục đích mong mùa màng bội thu và cảm ơn Thần Nông.

img

Một thiếu nữ xinh đẹp diện quần, áo bà ba tham gia các tiết mục văn nghệ tại lễ hội Tịch điền 2018. Ảnh: Đàm Duy

img

Gian hàng máy nông nghiệp hiện đại trưng bày tại lễ hội Tịch điền 2018 thu hút nhiều khách hàng tới thăm quan. "Chúng tôi rất vinh dự khi được tham dự lễ hội nông nghiệp truyền thống này tại Hà Nam. Mong rằng trong năm tới, cùng với việc sản xuất nông nghiệp, nhà nước và nhân dân cả nước tích cực đưa cơ giới hóa vào sản xuất để nhằm nâng cao thu nhập cho bà con" - ông Lê Minh Thụy - Trưởng phòng kinh doanh miền Bắc (Công ty TNHH Kubota Việt Nam) chia sẻ.

img

Các gian hàng trưng bày, giới thiệu nông sản, đặc sản của tỉnh Hà Nam thu hút nhiều khách tới tham quan, mua hàng.

img

Giải vật (một trong những hoạt động đặc sắc tại lễ hội Tịch điền 2018) thu hút đông đảo du khách tới xem, cổ vũ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem