Ngăn chặn

  • Lãnh đạo Bộ Công an thông tin về 6 giải pháp của ngành để chống xảy ra việc bắt oan, sai, trong đó, đáng chú ý là việc tổ chức, sắp xếp lại cơ quan điều tra theo hướng chuyên trách.
  • Theo cuộc khảo sát của Thomson Reuters Foundation,  thành phố Bogota, Colombia là nơi xảy ra nhiều nhất tình trạng phụ nữ bị quấy rối tình dục khi tham gia giao thông công cộng.  
  • Từ đầu năm 2014 đến nay, đã có 50 người thiệt mạng vì bị chó dại cắn, tin từ Bộ Y tế nhân Ngày Thế giới Phòng chống bệnh dại 28.9.
  • Ngày 10.9, TS Trần Đắc Phu – Cục trưởng Cục Y tế dự phòng cho biết, vài tháng qua, các ca mắc cúm A (H7N9) tại Trung Quốc đã có xu hướng giảm.
  • Sau cuộc thảo luận với các chuyên gia y tế trong và ngoài nước ngày 11/8, Tổng thống Nigeria Goodluck Jonathan cho biết 60% số bệnh nhân đang nhiễm Ebola tại châu Phi đã bị nhiễm virus tại các buổi lễ an táng người tử vong vì căn bệnh.
  • Ngày 14.8, Công an huyện Bình Chánh cho biết đang điều tra một vụ thanh toán băng nhóm.
  • Giáo sư Peter Piot (Viện Y học Nhiệt đới ở Antwerp, Bỉ)  là người đầu tiên đã tìm ra virus Ebola vào năm 1976, khi một lọ máu lấy từ một nữ tu chết bí ẩn ở Zaire, nay là Cộng hòa Dân chủ Congo, được gửi đến. Bấy giờ ông Piot mới 27 tuổi. "Chúng tôi thấy một con sâu khổng lồ - so với cấu trúc bình thường của một con virus” – ông này nói.
  • Báo NTNN số 165 ra ngày 11.7 có bài “Lừa bán thuốc thú y rởm cho nhà nông”. Sau khi báo đăng, ngày 11.7, ông Nguyễn Văn Tranh - Phó Giám đốc Sở NNPTNT tỉnh Cà Mau cho biết sẽ mạnh tay với thuốc thú y kém chất lượng. “Thời gian qua Sở đã chỉ đạo ngành chức năng các cấp tăng cường công tác kiểm tra các mặt hàng thuốc thú y thủy sản trên địa bàn tỉnh.
  • Banh lông là một loại động vật biển thuộc nhóm hải sâm hay đỉa biển (lớp Holothuroidea), sống nhiều ở vùng nước mặn. Nước ta chưa xác định được có bao nhiêu loài, nhưng ở Singapore các nhà khoa học đã xác định được 36 loài đỉa biển có hình dạng và màu sắc khác nhau...
  • Trước tình hình dịch bệnh xuất hiện và có nguy cơ bùng phát trên tôm, ngao, cá tra... PV NTNN đã trao đổi với ông Dương Tiến Thể- Phó Cục trưởng Thú y (Bộ NNPTNT) về các giải pháp cấp bách phòng chống dịch bệnh.