Ngành sản xuất
-
Theo khảo sát của S&P Global, sau khi cải thiện trong suốt thời gian kể từ tháng 10/2021, sức khỏe ngành sản xuất ASEAN bắt đầu xuất hiện sự suy giảm trong tháng 9/2023. Việt Nam cũng không nằm ngoài nhịp giảm khi PMI tụt từ mức 50,5 xuống 49,7, dưới ngưỡng 50.
-
Chỉ số Nhà Quản trị Mua hàng PMI ngành sản xuất Việt Nam của S&P Global trong tháng 8 đã tăng trở lại lên trên ngưỡng 50 điểm lần đầu trong sáu tháng, đánh dấu sự tăng trưởng trở lại của ngành sản xuất của Việt Nam.
-
Theo Cushman & Wakefield, Việt Nam tiếp tục lọt top điểm đến hấp dẫn cho ngành sản xuất. Đây là yếu tố góp phần thúc đầy sự mở rộng nhanh chóng của ngành công nghiệp trong những năm gần đây.
-
Xung quanh chủ trương tạm dừng xuất khẩu gạo, PV Dân Việt đã trao đổi với đại diện một số doanh nghiệp lớn trong ngành sản xuất lúa gạo về vấn đề này.
-
Dịch Covid-19 đã tác động tiêu cực khá mạnh đến hoạt động sản xuất công nghiệp nên tính chung 2 tháng đầu năm 2020, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp chỉ tăng 6,2% so với cùng kỳ năm trước, thấp hơn nhiều mức tăng 13,7% của cùng kỳ năm 2018 và 9,2% của cùng kỳ năm 2019.
-
Trong khi các đối thủ như Thaco, Toyota, Honda gặp khó vì thiếu phụ tùng, linh kiện và cả… chuyên gia thì Vinfast bất ngờ có lợi thế khi không phụ thuộc vào thị trường Trung Quốc.
-
Về lâu dài, ngành công thương phải có những biện pháp khuyến khích các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ trong nước
-
Dịch bệnh Covid-19 đang bùng phát mạnh, ảnh hưởng nghiêm trọng tới doanh nghiệp, buộc các doanh nghiệp phải có biện pháp ứng phó kịp thời.
-
Tính đến hết ngày 31/10/2019, 943 doanh nghiệp trên sàn chứng khoán ( chưa bao gồm nhóm ngân hàng ) đã tạo ra hơn 45,858 tỷ đồng doanh thu thuần và gần 50,670 tỷ đồng lãi ròng, tương ứng tăng 13% và 10% so cùng kỳ. Trong đó, có 805 doanh nghiệp báo lãi và 138 doanh nghiệp báo lỗ.
-
Dự báo nhập siêu ôtô năm 2019 khoảng 3,4 tỷ USD, đẩy ngành sản xuất, lắp ráp xe trong nước phải cạnh tranh với xe từ thị trường đi sau như Campuchia, Lào...