Ngành sư phạm

  • Để gỡ “nút thắt” về điểm đầu vào các trường sư phạm thấp thảm hại, Bộ GDĐT cho biết, mùa tuyển sinh năm 2018 các trường đào tạo sư phạm sẽ có điểm sàn riêng. Tuy nhiên, GS-TS Nguyễn Văn Minh - Hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm Hà Nội cho rằng, điểm chuẩn đầu vào không phải là tất cả.
  • Mùa tuyển sinh năm nay, trong khi cả nước có hơn 4.000 điểm 10, hàng loạt các trường khối An ninh, Quân đội, Y dược lấy điểm chuẩn cao ngất từ 29 – 30 điểm, thì khối trường sư phạm lại có chuẩn đầu vào thấp thảm hại. Chỉ cần 3 điểm/môn, nhiều thí sinh đã có cơ hội trở thành các giáo viên tương lai khiến dư luận hết sức lo ngại. Tuy nhiên, đây lại là hệ quả của chuỗi dài những sự kiện “coi nhẹ nghề giáo viên” hiện nay.
  • Dự kiến, đối với nhóm ngành đào tạo giáo viên, thí sinh không bị giới hạn số lượng nguyện vọng xét tuyển, điểm xét tuyển bổ sung không được thấp hơn điểm trúng tuyển đợt 1.
  • Trước thực tế học sinh giỏi ít chọn ngành sư phạm, người thầy không được coi trọng như trước, nhiều chuyên gia và giáo viên cho rằng cần có nhiều giải pháp căn cơ để lấy lại vị thế cho nghề giáo
  • Ngày 8.7, Trường ĐH Đà Lạt làm thủ tục thi cho thí sinh đặc biệt Nguyễn Văn Hoàng, ngụ phường Phước Tân, TP. Nha Trang (Khánh Hòa). Tuy năm nay đã 53 tuổi nhưng ông Hoàng vẫn giấu vợ con làm hồ sơ dự thi đại học.